Nhịp đập công nghệ

PETRONAS mở rộng hợp tác với Việt Nam về LNG và năng lượng xanh

Thế Lâm • 20/10/2026 22:20

Ông Aimy Zairin Mohamed, Tổng giám đốc PETRONAS Việt Nam, cho biết hai bên đang có nhiều cơ hội hợp tác về LNG và năng lượng mới nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

SAA mở chương mới trong hợp tác năng lượng

Trong sự kiện “Đồng hành thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam” diễn ra tại TP.HCM ngày 20/10, ông Aimy Zairin Mohamed cho biết mối quan hệ hợp tác giữa PETRONAS và Việt Nam bắt đầu từ năm 1991, đến nay đã tròn 35 năm, với nền tảng là các hoạt động trong lĩnh vực thượng nguồn. Qua hơn ba thập kỷ, phạm vi hợp tác được định hướng mở rộng sang nhiều mắt xích khác của chuỗi giá trị năng lượng, trong đó có LNG, hạ nguồn và các giải pháp giảm phát thải carbon.

Một bước tiến mới là Thỏa thuận Liên minh Chiến lược (SAA) giữa PETRONAS và Petrovietnam (PVN). Thỏa thuận thiết lập khuôn khổ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thượng nguồn, LNG, hạ nguồn và các giải pháp phát thải carbon thấp.

Ông Aimy cho rằng ý nghĩa của SAA nằm ở khả năng tạo cơ sở để hai bên xem xét những cơ hội hợp tác trên phạm vi rộng hơn, thay vì chỉ tập trung vào từng dự án riêng lẻ. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng, hợp tác với các đối tác có kinh nghiệm trong nhiều khâu của chuỗi cung ứng có thể giúp Việt Nam mở rộng phương án tiếp cận nguồn năng lượng. Dù vậy, một thỏa thuận chiến lược tự thân chưa bảo đảm có thêm nguồn cung. Giá trị thực tế còn phụ thuộc vào các thỏa thuận thương mại, điều kiện cung ứng, hạ tầng tiếp nhận và khả năng triển khai những dự án cụ thể.

Tổng giám đốc PETRONAS Việt Nam - ông Aimy Zairin Mohamed - trao đổi tại sự kiện-1
Tổng giám đốc PETRONAS Việt Nam - ông Aimy Zairin Mohamed - trao đổi với các đối tác tại sự kiện. Ảnh: BMM.

LNG và cơ hội hợp tác bảo đảm nguồn cung năng lượng cho Việt Nam

Nhu cầu năng lượng tăng cùng quá trình công nghiệp hóa đặt ra yêu cầu đa dạng hóa nguồn cung. Trong đó, LNG là một lựa chọn được Việt Nam quan tâm. Tuy nhiên, theo ông Aimy, LNG không phải lời giải độc lập cho bài toán an ninh năng lượng. Khả năng phát huy vai trò của nguồn khí này còn phụ thuộc vào giá nhập khẩu, điều kiện hợp đồng, năng lực tiếp nhận và tái hóa khí, hệ thống vận chuyển cũng như nhu cầu của các hộ tiêu thụ.

PETRONAS và PVN đã có hoạt động hợp tác cụ thể thông qua chuyến hàng LNG từ Malaysia được cung cấp cho PV GAS. Tuy nhiên, theo ông Aimy, để đánh giá đóng góp của LNG đối với an ninh năng lượng Việt Nam, cần nhìn xa hơn một chuyến hàng. Năng lực của một nhà cung cấp chỉ là một phần của bài toán. An ninh năng lượng còn đòi hỏi Việt Nam cân đối giữa nguồn trong nước và nguồn nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, kiểm soát chi phí và phát triển đồng bộ hạ tầng.

Vì thế, trọng tâm hợp tác không nên dừng ở việc tìm thêm nguồn hàng, mà còn nằm ở khả năng xây dựng cơ chế cung ứng có tính dự báo, giảm rủi ro gián đoạn và phù hợp với nhu cầu năng lượng đang thay đổi của Việt Nam.

“

Trao đổi với phóng viên Một Thế Giới về tiềm năng năng lượng tái tạo tại Việt Nam, Tổng giám đốc PETRONAS cho biết riêng điện gió đã có tiềm năng rất lớn, với quy mô lên đến 400 GW. Phạm vi hoạt động đa dạng có thể tạo điều kiện để các bên xem xét những phương án hợp tác gắn với nhu cầu năng lượng của doanh nghiệp và nền kinh tế.

An ninh năng lượng Việt Nam trong bài toán kết nối ASEAN

Bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng gắn với khả năng kết nối giữa các quốc gia, từ nguồn tài nguyên, hạ tầng vận chuyển đến thị trường tiêu thụ. Đây cũng là hướng tiếp cận được PETRONAS nhấn mạnh khi đề cập đến lợi thế của một doanh nghiệp năng lượng có kinh nghiệm hoạt động tại Đông Nam Á.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ASEAN tiếp tục tăng cùng với phát triển kinh tế và công nghiệp, kết nối khu vực có thể giúp các quốc gia mở rộng phương án tiếp cận nguồn cung. Tuy nhiên, ông Aimy lưu ý rằng hợp tác khu vực không đồng nghĩa các nguồn cung có thể thay thế cho nhau một cách tự động. Hiệu quả kết nối phụ thuộc vào điều kiện thương mại, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhu cầu của từng thị trường.

“Với Việt Nam, hợp tác ASEAN có ý nghĩa khi giúp đa dạng hóa lựa chọn nguồn cung, nâng cao khả năng ứng phó trước biến động và bổ sung tính linh hoạt cho hệ thống năng lượng”, Tổng giám đốc PETRONAS Việt Nam nhấn mạnh.

_a756893.jpg
Tổng giám đốc PETRONAS Việt Nam đề cập cơ hội hợp tác với Việt Nam về cung cấp khí LNG và phát triển năng lượng xanh. Ảnh: BMM.

Dự án VMS cung cấp năng lượng sạch xuyên biên giới từ Việt Nam được nêu như một ví dụ về hợp tác khu vực. Theo đó, Việt Nam có thể cung cấp từ 5–10 GW điện gió cho Singapore, thông qua vai trò trung chuyển của Malaysia bằng tuyến cáp xuyên biển. Đối với PETRONAS và Việt Nam, cơ hội hợp tác sẽ có ý nghĩa hơn nếu góp phần tạo ra nguồn cung ổn định.

Từ khí tự nhiên đến năng lượng sạch: PETRONAS tìm kiếm cơ hội gì tại Việt Nam?

Ông Aimy cho biết, bên cạnh dầu khí và LNG, PETRONAS đang tìm kiếm cơ hội phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam thông qua công ty con Gentari. Đây là hướng hợp tác phù hợp với yêu cầu từng bước giảm phát thải, đồng thời phản ánh xu hướng mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp năng lượng sang nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong bài toán an ninh năng lượng, phát triển nguồn năng lượng mới và giảm phát thải cần được đặt cạnh yêu cầu bảo đảm nguồn cung ổn định, chi phí hợp lý và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế. Chuyển dịch năng lượng không chỉ đòi hỏi bổ sung công nghệ hay nguồn điện mới, mà còn cần đầu tư hạ tầng, hoàn thiện cơ chế thị trường và tăng cường phối hợp giữa các bên tham gia.

Ông Aimy cho rằng không nên chỉ nhìn nhận hợp tác giữa PETRONAS và Việt Nam dưới góc độ mở rộng nguồn cung LNG. Theo ông, dư địa hợp tác còn rất lớn, trong đó có thể hình thành các chương trình hợp tác dài hạn, kết nối nhiều khâu của chuỗi năng lượng và từng bước phát triển các nguồn năng lượng có mức phát thải thấp hơn.

Nổi bật
      Mới nhất
      PETRONAS mở rộng hợp tác với Việt Nam về LNG và năng lượng xanh
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO