Những kẻ đánh bạc giao dịch chủ yếu với nhau qua điện thoại, mạng xã hội và tài khoản ngân hàng, sau khi thực hiện xong hành vi thì xóa sạch dữ liệu nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Phá đường dây lô đề giao dịch gần 500 triệu đồng một ngày

Quang Cường | 17/10/2022, 08:20

Những kẻ đánh bạc giao dịch chủ yếu với nhau qua điện thoại, mạng xã hội và tài khoản ngân hàng, sau khi thực hiện xong hành vi thì xóa sạch dữ liệu nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Sáng 17.10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Công an TP.Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề trái phép. Đơn vị này đã bắt giữ, triệu tập 14 người liên quan.

Theo đó, trong thời gian qua, Công an TP.Hà Tĩnh phát hiện một đường dây đánh bạc có nhiều người tham gia với hình thức ghi số lô, số đề trái phép. Đường dây đánh bạc này có số tiền giao dịch lớn, trải rộng trên nhiều địa bàn.

cac-con-bac-lode-2.jpeg
Công an triệu tập những người liên quan đường đánh bạc bằng hình thức lô đề - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Quá trình điều tra, công an xác định những con bạc nói trên thường giao dịch chủ yếu với nhau qua điện thoại, mạng xã hội và tài khoản ngân hàng. Sau khi thực hiện xong hành vi đánh bạc thì họ xóa sạch dữ liệu và thường xuyên thay đổi sim điện thoại, cách thức liên lạc. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện hành vi ghi số lô, số đề được tiến hành trong phòng kín của những ngôi nhà kiên cố và có gắn hệ thống camera giám sát xung quanh, nên việc phá án gặp nhiều khó khăn.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã huy động 45 cán bộ chiến sĩ, chia làm 9 mũi tiến công, đồng loạt triển khai bắt giữ và triệu tập 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc trên địa bàn TP.Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh.

Lực lượng chức năng xác định người cầm đầu đường dây đánh bạc này là Trần Thị Dung (SN 1987, trú tại tổ dân phố 2, phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh) và 4 người giữ vai trò thư ký là Lê Thị Thùy Trang (SN 1988, trú tại tổ dân phố 6, phường Nam Hà), Võ Thị Thùy (SN 1970, trú tại tổ dân phố 10, phường Tân Giang), Lưu Văn Tuấn (SN 1964) và Phan Thị Tuyết (SN 1964), cùng trú tại tổ dân phố 3, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh. Ngoài ra còn có 9 người khác tham gia với vai trò là con bạc.

cac-con-bac-lode.jpeg
Các đối tượng trong đường dây lô đề bị bắt và triệu tập - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Tang vật thu được tại vụ án gồm nhiều điện thoại di động, trong đó có chứa thông tin giao dịch số lô, số đề.

Bước đầu, những người bị bắt giữ và triệu tập nói trên đều khai nhận về hành vi đánh bạc của mình. Cơ quan công an xác nhận số tiền mà nhóm đánh bạc này giao dịch trong ngày 7.10 là 493 triệu đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phá đường dây lô đề giao dịch gần 500 triệu đồng một ngày