Phản ứng của các hãng công nghệ sau vụ Mỹ bắt giữ lao động Hàn Quốc
Các tập đoàn công nghệ có nhân viên nước ngoài tại Mỹ rất lo lắng sau vụ bắt giữ hàng trăm lao động Hàn Quốc tại một nhà máy pin xe điện tuần trước.
Việc giam giữ 475 người, phần lớn là công dân Hàn Quốc, tại nhà máy Hyundai-LG Energy Solution đang xây dựng ở Ellabell, bang Georgia, đã mở ra một mặt trận mới trong chiến dịch trấn áp nhập cư bất hợp pháp quy mô rộng của Nhà Trắng.
Mỹ quyết chơi rắn
Đoạn video do Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) công bố cho thấy những người lao động bị còng chân, còng tay và thắt lưng bên ngoài nhà máy. ICE cho biết, trong quá trình thực thi lệnh khám xét liên bang, họ phát hiện nhiều người đã “gian lận khi sử dụng thị thực du lịch”.

Charles Kuck, sáng lập hãng luật di trú Kuck Baxter ở Atlanta, cho biết ông đang đại diện cho một số người bị bắt ở Ellabell. Nhiều công nhân Hàn Quốc, theo ông, nhập cảnh theo diện thị thực cho phép nhà cung cấp thiết bị sang Mỹ để lắp đặt máy móc.
“Tôi có hai khách hàng doanh nghiệp khác đã gọi cho tôi hôm thứ Bảy - đều là các nhà đầu tư nước ngoài có nhà máy lớn tại Mỹ, hỏi rằng họ nên chuẩn bị thế nào nếu ICE bất ngờ ập đến”.
Một số luật sư di trú khác cho rằng nhiều người bị bắt có thể đã nhập cảnh theo diện thị thực B-1 (dành cho mục đích công tác, hội họp) hoặc theo chương trình miễn thị thực liên quan. Phần lớn trong số đó làm việc cho các nhà thầu phụ.
Trả lời CNN hôm Chủ nhật, Tom Homan - quan chức phụ trách biên giới của Tổng thống Donald Trump, cho biết sẽ có “nhiều chiến dịch kiểm tra nơi làm việc hơn nữa”, nhấn mạnh rằng việc cố tình tuyển dụng lao động nhập cư bất hợp pháp đã làm giảm thu nhập của người Mỹ.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem hôm 8.9 khẳng định vụ truy quét sẽ không ngăn cản dòng vốn đầu tư vào Mỹ. Phát biểu tại London - nơi đang diễn ra hội nghị nhóm bộ trưởng Five Eyes từ Anh, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand, bà nói “Đây là cơ hội tuyệt vời để bảo đảm rằng mọi công ty đều được trấn an rằng khi đến Mỹ, họ sẽ biết rõ luật chơi”.
Hàn Quốc lo lắng
LG đã lập tức tạm hoãn các chuyến công tác giữa Mỹ của nhân sự cho đến khi đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý. Điều này nhằm tránh rủi ro nhân sự có thể rơi vào tình trạng vi phạm visa hoặc pháp luật nhập cư Mỹ.
Hyundai khẳng định không có nhân viên của hãng bị bắt giữ, bởi phần lớn những người bị bắt thuộc thầu phụ hoặc đơn vị liên quan, không phải là cán bộ trực tiếp của họ. Hãng tuyên bố sẽ tiến hành điều tra toàn diện chuỗi cung ứng để đảm bảo mọi lao động đều tuân thủ luật pháp.
Mặc dù không có thông tin chi tiết về phản ứng riêng của Samsung, các tập đoàn lớn như vậy đã bị “rúng động bởi cuộc đột kích” - sự kiện khiến họ đang xem xét lại các hoạt động tại Mỹ, đặc biệt đối với các dự án cần lao động kỹ thuật từ Hàn Quốc.
Tami Overby, cố vấn thương mại quốc tế của DGA Group, cựu Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Hàn, xác nhận nhiều tập đoàn lớn nước ngoài đã tạm ngưng một số chuyến đi đến Mỹ để rà soát hệ quả pháp lý từ vụ trấn áp ở Georgia.
Theo hãng tin Reuters ngày 9.9, Chính phủ Hàn Quốc sẽ điều động chuyến bay thuê riêng tới Atlanta để đón hàng trăm công nhân bị bắt trong cuộc truy quét nhập cư quy mô lớn của Mỹ tại một nhà máy pin ô tô ở bang Georgia tuần trước.
Hậu quả
Bà Overby cho biết: “Khi chuyện này xảy ra, nó hoàn toàn bất ngờ và gây sốc khi thấy hàng trăm công nhân Hàn Quốc bị đối xử như tội phạm. Những video và hình ảnh đó không chỉ lan truyền ở Hàn Quốc, mà còn ở Nhật Bản, Đài Loan và các đối tác thương mại khác của Mỹ, những nơi cũng có dòng vốn đầu tư lớn chảy vào Mỹ”.
Bà Overby của DGA Group nhận định, những ngành có nguy cơ bị quét mạnh nhất liên quan đến diện thị thực công tác ngắn hạn là các lĩnh vực cần nhân lực trình độ cao mà lao động Mỹ còn thiếu, đặc biệt là sản xuất pin, đóng tàu và bán dẫn.
Tuy nhiên, những người am hiểu hoạt động của TSMC cho biết vụ bắt giữ ở nhà máy Hyundai được xem là “trường hợp đặc biệt” và TSMC không đối mặt rủi ro tương tự. TSMC từ chối bình luận.
Dù vậy, các giám đốc điều hành Đài Loan cho rằng vụ truy quét đã tạo bầu không khí lo lắng trong cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài. Một lãnh đạo nhận xét: “Có thể ông Trump làm vậy vì lý do chính trị, nhằm gửi thông điệp đến chính phủ Hàn Quốc. Chính quyền Mỹ giờ đây đã trở nên rất khác và khó lường”.
Còn Ola Kallenius, Giám đốc điều hành Mercedes-Benz, doanh nghiệp có nhà máy ở Mỹ, cho biết hôm 8.9 rằng ông không lo ngại về tác động rộng hơn từ vụ bắt giữ: “Bạn phải tôn trọng luật lệ và quy định. Chúng tôi đã làm điều đó và sẽ tiếp tục đầu tư vào Mỹ”.
Robert Loughran, luật sư di trú tại Foster Global ở Texas, nhận định vụ truy quét sẽ tạo “hiệu ứng lạnh” tại nhiều nơi làm việc. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng động thái này diễn ra sau một giai đoạn dài thực thi lỏng lẻo.