Ngoài mức án 10 năm tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Nguyễn Chế Linh trả lại số tiền hơn 750 triệu đồng cho phía bị hại.

Phạt 10 năm tù nhân viên quản lý chợ đêm ở Phú Quốc tham ô gần 1 tỉ đồng

Tô Văn - Văn Vũ | 12/09/2023, 13:30

Ngoài mức án 10 năm tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Nguyễn Chế Linh trả lại số tiền hơn 750 triệu đồng cho phía bị hại.

Sau 5 ngày nghị án sơ thẩm, sáng 12.8, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 10 năm tù về tội tham ô tài sản đối với bị cáo Nguyễn Chế Linh (SN 1990, ngụ xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang).

linh-tham-o1.jpg
Bị cáo Nguyễn Chế Linh tại phiên tòa - Ảnh: Văn Vũ

Theo cáo trạng, Linh là nhân viên Công ty cổ phần Thương mại và giải trí Vina Phú Quốc, phụ trách giao hợp đồng của công ty cho khách hàng đăng ký thuê các gian hàng chợ đêm Phú Quốc GrandWorld; đồng thời thu tiền của khi khách hàng đặt cọc và ký hợp đồng chính thức.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, lợi dụng sự lỏng lẽo của công ty trong việc quản lý theo dõi số lượng khách hàng đặt cọc, thuê gian hàng...,  từ đầu tháng 8.2020 đến tháng 4.2021, Linh đã chiếm đoạt của công ty hơn 900 triệu đồng.

Tại tòa, Linh khai nhận sau khi chiếm đoạt số tiền trên, đã đánh bạc, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Gia đình Linh đã bồi thường cho công ty 150 triệu đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
7 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phạt 10 năm tù nhân viên quản lý chợ đêm ở Phú Quốc tham ô gần 1 tỉ đồng