Công chiếu cùng lúc tại 3.987 rạp, bộ phim hoạt hình 'Coco' đã kiếm được 71,2 triệu USD và nghiễm nhiên đứng đầu phòng vé tại thị trường Mỹ tuần qua. Thành công này không hề bất ngờ do bộ phim ra mắt vào kỳ nghĩ lễ Tạ ơn - khoảng thời gian mà các bộ phim có đề tài gia đình thường rất được ưa chuộng.

Phim hoạt hình 'Coco' tước ngôi vương phòng vé của 'Justice League'

27/11/2017, 17:35

Công chiếu cùng lúc tại 3.987 rạp, bộ phim hoạt hình 'Coco' đã kiếm được 71,2 triệu USD và nghiễm nhiên đứng đầu phòng vé tại thị trường Mỹ tuần qua. Thành công này không hề bất ngờ do bộ phim ra mắt vào kỳ nghĩ lễ Tạ ơn - khoảng thời gian mà các bộ phim có đề tài gia đình thường rất được ưa chuộng.

Coco là bộ phim có màn ra mắt cao thứ 4 từ trước đến nay vào kỳ nghĩ lễ Tạ ơn sau Frozen với 93 triệu USD (2013), Moana với 82 triệu USD (2016) và Toy Story 3 với 80 triệu USD (2010).

Theo khảo sát của comScore, phản ứng của khán giả dành cho Coco là cực kỳ tích cực. Cụ thể, 66% đã nhận xét là "tuyệt vời" và 22% đánh giá "rất tốt". Khảo sát cũng cho thấy 77% khán giả nói rằng họ "chắc chắn sẽ giới thiệu" bộ phim với bạn bè và 20% cho biết sẽ đi xem một lần nữa.

Trên trang Rotten Tomatoes, Coco hiện đang nắm giữ số điểm cao ngất ngưỡng là 96% dựa trên ý kiến của 157 chuyên gia. Đặc biệt, Coco còn là 1 trong 80 bộ phim hiếm hoi trong lịch sử nhận được điểm "A+" từ CinemaScore và là tác phẩm thứ 6 của hãng Pixar sở hữu vinh dự này.

Coco kể về câu chuyện của cậu bé Miguel (12 tuổi), truyền nhân của một gia tộc làm giày nhưng lại có mong muốn trở thành ca sĩ. Điều tréo ngoe là gia đình của Miguel căm ghét chuyện hát hò và cấm đoán cậu theo đuổi ước mơ của mình. Vào lễ hội Người chết, Miguel đã vô tình lạc sang "vùng đất của Người chết" và bắt đầu hành trình thú vị đi tìm thần tượng Ernesto de la Cruz quá cố. Tại đây, anh đã làm quen với chú chó Dante và gã lừa đảo Hector. Bên cạnh đó, những bí mật về lịch sử gia đình của gia đình Miguel cũng dần được hé lộ.

Đứng ở vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng là siêu phẩm Justice League của hãng Warner Bros. Bộ phim tiếp tục thu về 60 triệu USD tại 4.051 rạp vào tuần qua và nâng tổng doanh thu tại Mỹ lên 172 triệu USD sau 10 ngày ra mắt.

Tính đến hiện tại, tổng doanh thu toàn cầu của Justice League đã cán mốc 481 triệu USD so với kinh phí sản xuất là 300 triệu USD. Theo nhiều chuyên gia dự đoán, bộ phim sẽ khiến hãng Warner Bros thua lỗ khoảng 100 triệu USD.

Sự trở lại của người đẹp Julia Roberts cùng thông điệp cảm động về tình người đã giúp cho Wonder - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn R.K. Palacio - đứng ở vị trí thứ 3. Với kinh phí chỉ vỏn vẹn 20 triệu USD, tác phẩm mới nhất của đạo diễn Stephen Chbosky đã mang về 69 triệu USD sau 10 ngày công chiếu.

Đứng ở vị trí tiếp theo là Thor: Ragnarok với 24 triệu USD. Bộ phim cũng vừa chiếm vị trí thứ 6 của Despicable Me 3 trong danh sách "Những bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2017".

Cùng nắm giữa vị trí thứ 5 là Murder on the Orient Express của hãng Fox và Daddy s Home 2 của Paramount với 18,6 triệu USD.

Mai Thảo (theo Fortune)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phim hoạt hình 'Coco' tước ngôi vương phòng vé của 'Justice League'