Chiều 22.9, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với tỉnh Lạng Sơn về triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh.
Khoa học - công nghệ

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc: Cửa khẩu thông minh phải thực sự giảm chi phí cho doanh nghiệp

VGP 20:08 22/09/2024

Chiều 22.9, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với tỉnh Lạng Sơn về triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh.

z58563481761544d8ffcde1b0d5534ee3284e8eafe0d1e-17270037157591512407477.jpg
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc khảo sát thực tế địa điểm triển khai "Cửa khẩu thông minh" tại cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Trước đó, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác Trung ương đã khảo sát thực tế địa điểm triển khai "Cửa khẩu thông minh" tại cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh và các bộ ngành tại hiện trường, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh yêu cầu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong thực hiện các quy trình xuất nhập khẩu, gắn liền với cải cách thủ tục hành chính để "cửa khẩu thông minh phải thực sự thông minh, giảm chi phí cho doanh nghiệp".

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Cửa khẩu thông minh phải thực sự giảm chi phí cho doanh nghiệp- Ảnh 2.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn về triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh - Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). Đồng thời, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng nêu các kiến nghị với các cơ quan Trung ương để xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai đề án.

Đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng, Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan… bày tỏ ủng hộ, thống nhất cao việc triển khai thí điểm đề án cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn nhằm tăng cường hợp tác thương mại, đẩy mạnh giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Cửa khẩu thông minh phải thực sự giảm chi phí cho doanh nghiệp- Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn báo cáo - Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Đại diện các bộ, ngành cũng trao đổi về các kiến nghị của tỉnh cũng như những việc cần thực hiện, nhất là các công việc liên quan đến công tác quy hoạch, bố trí vốn, khu vực xây dựng nhà liên hợp; quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa và trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan… để triển khai hiệu quả đề án trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng nhấn mạnh, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là "bộ mặt của cả nước" có vai trò đặc biệt quan trọng; mở rộng, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Dẫn chứng về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, Phó thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quan trọng của hệ thống công nghệ thông tin trong thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ, đề án đã phân công rõ trách nhiệm của các bộ, ngành; do đó việc đầu tiên phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết, trong đó phải tính toán đến các yếu tố bảo đảm về quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai…. Đây là việc cần làm ngay.

Vấn đề thứ hai là lập các dự án khả thi để bố trí vốn đầu tư. Việc này phải làm nhanh. Tính toán suất vốn đầu tư cho chính xác, tránh phải điều chỉnh sau này…

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh việc thiết kế trụ sở, đường sá phải "có tầm nhìn xa, quyết đoán", tính toán đến nhu cầu trong tương lai. Bảo đảm "cửa khẩu thông minh" phải hiện đại, tiện ích, giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp,… đáp ứng nhu cầu phát triển.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành bám sát đề án đã được phê duyệt; thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công; đồng thời phải phối hợp tốt với các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bài liên quan
Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: 'Văn bản không để trên bàn tôi quá 2 ngày'
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chia sẻ từ khi làm phó thủ tướng, ông ký văn bản cho ý kiến liên quan đến lĩnh vực của Bộ Nội vụ đầu tiên và nhiều nhất, đặc biệt “không có văn bản gì để trên bàn quá 2 ngày, ban ngày họp thì ban đêm đọc tài liệu, văn bản”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cây dừa sáp cấy mô đầu tiên cho trái
6 giờ trước Khoa học - công nghệ
Sau 3 năm trồng, cây dừa sáp cấy mô sinh trưởng tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại tỉnh Trà Vinh, đã cho trái sáp có cơm dày, chất lượng tốt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc: Cửa khẩu thông minh phải thực sự giảm chi phí cho doanh nghiệp