Nhấn mạnh đầu tư công là một động lực quan trọng của tăng trưởng, Phó thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương nỗ lực thực hiện ở mức cao nhất để góp phần vào kết quả chung của đất nước.
Tài chính và đầu tư

Phó thủ tướng Mai Văn Chính: Để tăng trưởng 8%, đầu tư công là giải pháp quan trọng

Lam Thanh 21/03/2025 14:30

Nhấn mạnh đầu tư công là một động lực quan trọng của tăng trưởng, Phó thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương nỗ lực thực hiện ở mức cao nhất để góp phần vào kết quả chung của đất nước.

Ngày 21.3, Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã chủ trì cuộc họp về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và khó khăn, vướng mắc của các bộ, cơ quan Trung ương trong 2 tháng năm 2025 thuộc tổ công tác số 7.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, năm 2025 có vai trò đặc biệt quan trọng để tăng tốc về đích cho cả nhiệm kỳ và tạo đà phát triển cho thời gian tới. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên, đầu tư công là giải pháp quan trọng.

Ông Mai Văn Chính cho hay Thủ tướng đã quyết định thành lập 7 tổ công tác. Cuộc làm việc hôm nay, tổ công tác số 7 sẽ rà soát, đánh giá tình hình triển khai của các đơn vị, qua đó biểu dương đơn vị làm tốt, rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc để đề xuất các biện pháp xử lý.

Trình bày báo cáo tổng hợp, Bộ Tài chính cho biết, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao cho 9 bộ, cơ quan Trung ương thuộc tổ công tác số 7 là 3.992 tỉ đồng. Tính đến ngày 28.2, có 5/9 bộ, cơ quan đã phân bổ hết kế hoạch vốn được giao; tổng số vốn còn lại chưa được phân bổ là 1.919 tỉ đồng (chiếm 48,07%).

Nguyên nhân là do dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện bố trí vốn; dự án chờ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn…

Về tình hình giải ngân 2 tháng đầu năm, Bộ Tài chính cho biết, ước tính đến ngày 28.2, giải ngân của các đơn vị trong tổ công tác số 7 đạt 2,32% kế hoạch được giao, thấp hơn mức trung bình của cả nước. Trong đó có 1 cơ quan Trung ương có tỷ lệ giải ngân cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước; 8 bộ, cơ quan Trung ương tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước (trong đó có 6 bộ, cơ quan Trung ương chưa giải ngân được kế hoạch vốn, 2 cơ quan giải ngân dưới mức trung bình cả nước).

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện các bộ, cơ quan đã báo cáo về kế hoạch vốn, tiến độ phân bổ vốn, giải ngân vốn. Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Dân tộc và Tôn giáo báo cáo rõ về các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý đối với một số dự án cụ thể. Các đơn vị còn lại đều khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai để thực hiện giải ngân theo mục tiêu đề ra.

pttg-phat-bieu-ket-luan-17425298699891125125864.jpg
Phó thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu

Phó thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của 5 bộ, cơ quan Trung ương trong công tác phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công 2025 (đã phân bổ hết vốn và cam kết hoàn thành giải ngân trong năm).

Còn 4 bộ, cơ quan chưa phân bổ hết vốn, Phó thủ tướng yêu cầu báo cáo, đánh giá rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cho ý kiến về công tác giải ngân, phân tích các nguyên nhân, Phó thủ tướng lưu ý, các cơ quan đơn vị cần chủ động hơn nữa trong công tác chuẩn bị đầu tư, công tác phê duyệt.

Phó thủ tướng yêu cầu quán triệt nghiêm túc, thực hiện đầy đủ chỉ thị của Thủ tướng về đầu tư công; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; trong tổ chức thực hiện phải bảo đảm "5 rõ", "3 có, 2 không"; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đề cao kỷ luật, kỷ cương, cái gì tốt phải biểu dương, khen thưởng, cái gì chưa tốt phải nhắc nhở, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc…

Phó thủ tướng cũng đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo rà soát lại trách nhiệm, tập trung phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành, địa phương, vướng chỗ nào gỡ chỗ đó…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó thủ tướng đề nghị 9 đơn vị được kiểm tra hoàn thiện báo cáo, nêu rõ kết quả phân bổ, giải ngân, phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp, gửi về Bộ Tài chính tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 3 này.

Đối với những đơn vị đã phân bổ xong phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ, chất lượng công trình, nghiệm thu, thanh quyết toán. Đối với 7 đơn vị đã cam kết hoàn thành, Phó thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh yếu tố tiến độ phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Đối với các gói thầu trang thiết bị, Phó thủ tướng lưu ý phải cần thẩm định kỹ, bảo đảm công nghệ tiên tiến, sử dụng được lâu dài, hiệu quả.

Phó thủ tướng đề nghị các thành viên trong tổ công tác, theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành mình, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc.

Nhấn mạnh đầu tư công là một động lực quan trọng của tăng trưởng, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương cần tiếp tục nỗ lực thực hiện ở mức cao nhất để góp phần vào kết quả chung của đất nước.

Bài liên quan
Em gái Mark Zuckerberg tìm các nhà sáng lập startup dị biệt để đầu tư, giải thích về ‘rizz và tiz’
"Rizz" sẽ mở ra nhiều cánh cửa cho bạn, đặc biệt nếu bạn là một nhà sáng lập công ty khởi nghiệp (startup), theo Arielle Zuckerberg – em gái út của Mark Zuckerberg (Giám đốc điều hành Meta Platforms).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam với sứ mệnh lan tỏa tri thức khoa học công nghệ
3 giờ trước Khoa học - công nghệ
Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam với vai trò là một tổ chức chuyên ngành uy tín, có sứ mệnh tiên phong trong việc kết nối, chia sẻ và lan tỏa tri thức khoa học công nghệ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó thủ tướng Mai Văn Chính: Để tăng trưởng 8%, đầu tư công là giải pháp quan trọng