Tân Hiệp Phát vẫn “bị mất” 5.190 tỉ đồng sau khi Hội đồng xét xử tuyên bản án phúc thẩm vụ Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng xây xựng - VNCB) và đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỉ đồng tại ngân hàng này.

Phúc thẩm vụ VNCB: Tân Hiệp Phát vẫn 'mất' 5.190 tỉ đồng

TBKTSG | 24/01/2017, 17:16

Tân Hiệp Phát vẫn “bị mất” 5.190 tỉ đồng sau khi Hội đồng xét xử tuyên bản án phúc thẩm vụ Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng xây xựng - VNCB) và đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỉ đồng tại ngân hàng này.

Sáng nay, 24.1, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã bác kháng cáo của Phạm Công Danh cùng 24 bị cáo và 27 người liên quan; nhưng lại đề nghị xem xét thêm trách nhiệm hình sự đối với ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích (lãnh đạo Tân Hiệp Phát).

Cụ thể, Hội đồng xét xử đã kiến nghị cơ quan tiến hành tố tụng xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích (Công ty Tân Hiệp Phát), bà Vũ Thị Như Thảo và ông Trần Trọng Nghĩa (cán bộ VNCB) về vai trò đồng phạm, giúp sức cho Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB 5.190 tỉ đồng.

Cũng với vai trò đồng phạm giúp sức cho Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB số tiền 5.190 tỉ đồng, tòa phúc thẩm kiến nghị cơ quan điều tra Bộ Công an, Viện kiểm sát tối cao xem xét trách nhiệm hình sự của bà Phạm Thị Trang (Trang phố núi) và bà Hứa Thị Phấn (đã bị tòa sơ thẩm khởi tố vụ án).

Ngoài ra, HĐXX phiên phúc thẩm còn ghi nhận ý kiến của Viện kiểm sát về việc làm rõ các khoản tiền lãi mà bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh đã nhận (từ Phạm Công Danh)để truy thu thuế thu nhập cá nhân và làm rõ hành vi trốn thuế.

Đối với số tiền 5.190 tỉ đồng gây nhiều tranh cãi trong vụ án, Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm tuyên buộc thu hồi - vì đây là vật chứng của hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời buộc bà Trần Ngọc Bích và ông ông Trần Quý Thanh (Công ty Tân Hiệp Phát) phải trả cho VNCB số tiền 5.190 tỉ đồng; buộc Phạm Công Danh phải có nghĩa vụ trả cho ông Thanh, bà Bích số tiền 5.190 tỉ đồng (như bản án sơ thẩm).

Bởi vìtheo tòa, số tiền 5.190 tỉ đồng nói trên là do bà Trần Ngọc Bích gửi tiền tại VNCB lấy số tiết kiệm, sau đó thế chấp sổ tiết kiệm cho VNCB để vay tiền VNCB rồi cho Phạm Công Danh vay lại để hưởng chênh lệch. Phạm Công Danh (khai) dùng khoản vay sau để trả nợ cho khoản vay trước, cộng với số tiền lãi phải trả cho ông Thanh, bà Bích…

Kết thúc phiên tòa, các bị cáo bị HĐXX bác toàn bộ yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt, kêu oan và tuyên y án. Phạm Công Danh bị tuyên án 30 năm tù về hai tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo từng là lãnh đạo của VNCB như Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc) bị tuyên y án 22 năm tù, Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) 20 năm tù và Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) 19 năm tù cùng 2 tội danh nói trên. Các bị cáo còn lại trong vụ án không trực tiếp hưởng lợi nên không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh buộc phải khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Theo bản cáo trạng hơn 120 trang của Viện KSND TP.HCM, Phạm Công Danh là chủ mưu chính, phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền trên 9.000 tỉ đồng mà VNCB bị thiệt hại. Giai đoạn 2 của vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo TBKTSG
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phúc thẩm vụ VNCB: Tân Hiệp Phát vẫn 'mất' 5.190 tỉ đồng