Đại úy người Kinh nhưng từng học trường dân tộc nội trú

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 16:14, 01/09/2016

Ông Khởi nói rằng khi ông còn nhỏ, nhà nghèo khó nên chính quyền địa phương và gia đình làm thủ tục để ông chuyển từ người Kinh thành dân tộc Khmer để có thể vào trường dân tộc nội trú học.

Những ngày qua, dư luận ở H.Thới Bình (Cà Mau) bất ngờ trước thông tin đại úy Ngô Văn Khởi (37 tuổi, Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy- Công an H.Thới Bình) từng học tại trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu. Nghe thông tin này, nhiều người tưởng đại úy này ngườidân tộc Khmer nhưng thực sự không phải.

Theo giải trình của ông Khởi gửi lãnh đạo Công an huyệnThới Bình, do lúc nhỏ nhà ông nghèo nên ôngphải bỏ học để làm ruộng. Chính quyền địa phương thương tình nên gian lận bằng cách sửa giấy tờ để ông Khởi chuyểntừ người Kinh sang dân tộcKhmer để vào trường dành cho con em người đồng bào dân tộc thiểu số học tập.

Giấy tờ chứng minh ông Khởi từng học trường dân tộc nội trú

Sau đó, ông Khởi vào ngành công an nhưng lý lịch về việc chuyển đổi từ người Kinh sang Khmer không được nhắc đến. Chính vìvậy mà sĩ quan công an này không bị Công an huyệnThới Bình thẩm tra để xử lý.

Việcông Khởivào ngành công an mà huyện không phát hiện sự thiếu trung thực trong khai báolý lịch, học tập của ônglà điều khó hiểu với dư luận địa phương.

Hàm Yên

Duy Khang