Trung Quốc dùng máy bay không người lái để khảo sát Biển Đông

Quốc tế - Ngày đăng : 08:02, 25/09/2016

Trung Quốc nhiều khả năng sẽ sử dụng các máy bay không người lái để khảo sát địa hình và giám sát hoạt động của tàu thuyền trên các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Các quan chức Trung Quốc cho biết việc sử dụng các máy bay không người lái cho phép nước này kiểm soát được những gì diễn ra trên vùng biển tranh chấp rộng 3,5 triệu km vuông.

Theo báo Times of India, Trung Quốc sẽ sớm triển khai các máy bay không người lái đến Biển Đông để phục vụ cho việc khảo sát địa hình các quần đảo bên trong khu vực. Ngoài ra, việc sử dụng các máy bay không người lái còn cho phép Trung Quốc giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động bên trong Biển Đông.

Li Yingchen, Tổng giám đốc Công ty công nghệ TopRS Trung Quốc, cho biết: “Nhiều hòn đảo và rạn san hô tại Biển Đông có diện tích chìm dưới nước lớn hơn nhiều so với những gì được nhìn thấy trên mặt nước, khiến cho việc khảo sát và vẽ bản đồ trở nên khó khăn”.

“Để đối phó với thách thức này, Trung Quốc đã thiết kế các máy bay không người lái đủ khả năng khảo sát các địa hình phức tạp, bao gồm cả 2 loại máy bay ZC-5B và ZC-10. Trong đó ZC-5B có khoảng cách bay tối đa là 1.400km và có thể bay liên tục trong 30 giờ. Ngoài ra, các máy bay còn có khả năng tàng hình”, ông Li nhấn mạnh.

Các chuyên gia công nghệ Trung Quốc cho biết máy bay không người lái của Trung Quốc sẽ sử dụng hệ thống định vị Beidou.

Tháng 8.2016, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh hình ảnh SAR có độ phân giải cao để giám sát hoạt động hàng hải trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng với các nước láng giềng trên Biển Đông.

Giới chuyên gia phân tích cho rằng trữ lượng dầu mỏ lớn tại Biển Đông đã khiến Bắc Kinh ngày càng thể hiệntham vọng độc chiếm khu vực này. Do đó, nhiều kế hoạch nhằm tăng cường việc kiểm soát đối với các đảo bên trong Biển Đông đang được Trung Quốc đẩy mạnh thực hiện, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.

Hàn Giang

Hàn Giang