U70 có vợ đoạt mạng người tình vì ghen

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 18:05, 05/10/2016

Đã có vợ con nhưng Cốc (quê Đồng Tháp) sang Sóc Trăng sống như vợ chồng với chị Phương và dùng búa đánh vào đầu người phụ nữ này khiến nạn nhân thiệt mạng.

Ngày 5.10, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Nguyễn Văn Cốc (68 tuổi, ngụ Đồng Tháp) 20 năm tù vì tội “Giết người”. HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 90 triệu đồng là tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần.

Theo hồ sơ tố tụng, Cốc làm thuê, đã có vợ con ở xã Định Hòa, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) nhưng sống như vợ chồng với chị Phương (43 tuổi, ở TX.Ngã Năm, Sóc Trăng). 4 tháng trước, người đàn ông này nghi ngờ người đầu ấp tay gối không chung thủy.

Rạng sáng 18.6, khi 2 người thức dậy để dọn hàng ra chợ Vĩnh Biên bán như hàng ngày, chị Phương nói ngày hôm sau sẽ đi công việc khiến Cốc nổi cơn ghen nên 2 bên xảy ra cự cãi.

Trong cơn ghen, Cốc nói: “Nếu vậy thì cả 2 chết luôn cho rồi”, và chộp lấy cây búa (loạt chẻ củi) đập vào đầu nạn nhân khiến chị Phương ngã xuống đất. Cốc sau đó sờ vào mặt người tình và phát hiện chị Phương không còn thở.

“Để nạn nhân chết ngay, Cốc cầm búa đánh thêm 2 cái nữa vào vùng mặt của chị Phương. Đánh xong, Cốc bỏ cây búa xuống đất, ôm đỡchị Phương lên rồi tiếp tục lấy búa đánh 4 cái nữa vào vùng mặt nạn nhân”, cáo trạng nêu hành vi thực hiện việc phạm tội đến cùng của ông lão U70.

Muốn tạo hiện trường giả, Cốc bồng chị Phương đặt lên giường và lấy dây kẽm quấn vào cổ nạn nhân. Hung thủ sau đó đi tắm và lấy xe máy chạy về quê Đồng Tháp.

Khi gần đến nhà, Cốc điện thoại cho bạn ở Sóc Trăng để kể lại chuyện sát hại người tình. Người nghe điện thoại của Cốc đã báo công an để nhà chức trách đến nhà chị Phương làm rõ vụ việc.

Lúc này, Cốc về đến nhà và ông ta ra sau vườn uống thuốc trừ sâu tự tử. Vợ Cốc phát hiện việc này sớm nên bà đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu.

Đối với nạn nhân, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi xác định chị Phương chết do ngạt hô hấp vì máu ở các vết thương vùng mặt chảy vào khoang miệng gây tắc nghẽn hô hấp.

Hàm Yên

Duy Khang