Quảng Bình: Đưa máy lọc nước vào Tân Hóa lấy nước sạch cho dân

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 05:41, 19/10/2016

Để giúp người dân vùng rốn lũ Tân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) có nước sạch sau gần 1 tuần bị cô lập, ngày 18.10, Hội chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã đưa bộ máy lọc nước hiện đại do Cộng hoà Liên bang Đức tài trợ lên cánh đồng thôn Cổ Liêm để lọc nước cấp cho người dân.

Theo đó, nước được lấy từ suối chuyển qua kênh rồi lọc qua hệ thống than hoạt tính, cát và phèn chua. Sau khi lọc người dân có thể dùng để nấu ăn. Đến 14 giờ chiều đã có 4.000 lít nước sạch cung cấp cho người dân.

Ông Cao Thanh Bình, Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ huyện Minh Hoá cho biết, máy lọc nước hoạt động bằng xăng và sẽ cho lọc cả ngày lẫn đêm, đến lúc nào người dân đủ nhu cầu sử dụng và trở lại sinh hoạt bình thường thì thôi.

Chị Cao Thị Duyên (thôn Cổ Liêm) vui mừng kể: “Gần cả tuần nay cả gia đình sống trên nhà phao không có nước sạch để nấu ăn, tắm giặt. Chỉ có nước chai sử dụng chống khát do các đơn vị đi xuồng vào cứu trợ. Có nước sạch về tôi rất vui. Trưa nay cả nhà ra chở được 50 lít về trữ rồi”.

Hệ thống lọc nước sạch phục vụ người dân vùng lũ

Theo lãnh đạo xã Tân Hoá, đến chiều 18.10, hai thôn Rị và thôn 5 xã Tân Hoá vẫn bị cô lập. Hiện xã Tân Hoá vẫn phải dùng xuồng máy để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Có rất nhiều đoàn cứu trợ vào nhưng chưa thể tiếp cận được hai thôn này.

Tân Hóa là vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Bình với địa hình là một thung lũng bao quanh bởi các rặng núi đá vôi. Trong trận lũ lụt từ ngày 14 đến ngày 17.10, toàn xã có 668 hộ bị ngập gần nóc nhà, 10 hộ bị ngập tận nóc.

Do địa thế thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn, người dân Tân Hóa đã thiết kế ra mô hình nhà bè với phần chính là các thùng phi sắt rỗng ruột, phía trên là nhà cho người và gia súc ở. Khi có lũ về, người ta sẽ chuyển toàn bộ sang nhà bè ở; khi nước lên đến đâu nhà sẽ nổi lên đến đó.

Lê Đình Dũng

Lê Đình Dũng