U.21 HAGL 0-0 U.21 Sanna Khánh Hòa (7-8): Cú sốc trên chấm phạt đền

Thể thao - Ngày đăng : 16:04, 30/10/2016

Trận đấu bán kết giải U.21 Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men chiều nay là cuộc đọ sức của U.21 Sanna Khánh Hòa và U.21 HAGL, hai đội bóng đến từ bảng B.

Clip trực tiếp U.21 HAGL - U.21 Sanna Khánh Hòa:

Trong trậnđấu ở vòng bảng giải U.21 Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men, U.21 SannaKhánh Hòa đã để thua U.21 HAGL. Vì vậy, cuộc đấu chiều nay là cơ hội không thể quyết hơn cho đội bóng miền Trung "phục thù" Phố núi.

Tuy nắm thế chủ động và liên tục ép sân nhưng U.21 HAGLchưa thể tìm được cách xuyên thủng hàng phòng ngự của U.21 Sanna Khánh Hòa. Ngược lại, đổi bóngáo đỏ thường xuyên có những pha phản công nguy hiểm nhưng chưa ghi bàn.

Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, U.21 HAGL và U.21 Sanna Khánh Hòa dù có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn thắng mở tỉ số.

Thủ môn Quốc Cường đã liên tục bảo vệ mành lưới của Sanna Khánh Hòa.
Nhịp độ hiệp 1 rất nhanh nhưng chưa có bàn thắng nào được ghi.
HLV Trịnh Duy Quang trực tiếp chỉ huy các học trò thi đấu.

Hiệp 2 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi nênhai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu cân não.

U.21 Sanna Khánh Hòa đã chính thức trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào trận chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men, sau 9 loạt sút luân lưu cân não với U.21 HAGL.

U.21 Sanna Khánh hòa ăn mừng chiến thắng trên chấm luân lưu với U.21 HAGL.
U.21 HAGL nhận huy chương đồng của giải U.21 Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men.

ĐỘI HÌNH RA SÂN

U.21 HAGL: Văn Trường - Văn Sơn, A Sân, Đông Triều, Hồng Duy, Thanh Bình, Thanh Sơn, Ngọc Quang, Anh Tài, A Hoàng, Kim Hùng

U.21 Sanna Khánh Hòa: Quốc Cường - Đình Hiếu, Đình Khương, Minh Trí, Văn Tùng, Lâm Ti Phông, Trùm Tỉnh, Duy Anh, Trọng Sứng, Công Thành, Thành Đạt

Lời Cảm Ơn

BTC giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2016 - Cúp Clear Men chân thành cám ơn Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam, Công ty cổ phần Tôn Đông Á, Tổng công ty Hàng Không Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh.

Thiên Hà - Nguyên Trương

Hà Ngọc Bách + Trương Tú