Thực hư chuyện Nga lập căn cứ quân sự tại Libya

Quốc tế - Ngày đăng : 06:37, 23/01/2017

Đã có nhiều đồn đoán về việc Moscow thực hiện can thiệp vào tình hình tại Libya, tuy nhiên một số nguồn tin Nga khẳng định chưa đàm phán thiết lập bất cứ căn cứ quân sự nào tại quốc gia Bắc Phi này.

Ông Viktor Ozero,Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Thượng viện Nga, nói rằngMoscow chưahềbàn về việc thiết lập các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của Libya.

Trước đó, tờ Neu Zuercher Zeitung của Thụy Sĩ dẫn nguồn tin từ báo chí Ývà các nước vùng Vịnh đưa tinTổng tư lệnh quân đội Libya, ông General Khalifa Haftar, đã có chuyến thămtàu sân bay Kuznetsov của Nga ở Địa Trung Hải.Theo tờbáo này, ông Haftar và đại diện Ngađã đạt được thỏa thuận về kế hoạch xây dựng hai căn cứ quân sự ở Tobruk và Benghazi của Libya.

Có thể, Libyahy vọng có một hành động trợgiúpquân sự từ điện Kremlin khithấy sự can thiệp của Nga vào Syria đạt được những tín hiệu lạc quan. Vì vậy cũng giống như Syria,phe nổi dậy Đông Libya đặt niềm tin vào chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin.

Tuy nhiên, Sputnik News cho biết ông Ozerov khẳng định hiệnkhông có bất cứ cuộc đàm phán nào về vấn đề này."Một cuộc đàm phán như vậy chưa bao giờ được tiến hành", ông Ozero nói.

Hồi cuối tháng 11.2016, Tổng tư lệnh quân đội Libya cũng chính thức đến thămMoscow để nhờ Nga trợ giúp trong chiến dịch chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Sự hiện diện của hải quân Nga có thể đóng vai trò gìn giữ hòa bình đặc biệt tại Địa Trung Hải. Các căn cứ quân sự có thể được sử dụng để hỗ trợ trong cuộc chiến chống cướp biển haycác phần tử khủng bố và bảo vệ biên giới.

Phương Nhi (theo Sputnik News)

Nguyễn Đặng Minh Hoa