Hệ miễn dịch bị suy yếu ở những phụ nữ mang thai bé gái

Thông tin Y học - Ngày đăng : 19:31, 13/02/2017

Các nhà khoa học Mỹ đã chứng minh được rằng giới tính của đứa trẻ tương lai ảnh hưởng đáng kể đến hệ miễn dịch của phụ nữ trong thời kỳ mang thai.

Theo Riafan, các chuyên gia ở Trung tâm y tế Wexner đã tiến hành một loạt các nghiên cứu để tìm ra một cách chính xác xem giới tính của đứa con tương lai ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch của người mẹ như thế nào.Họ đã mời 80 bà mẹ mang thai tham gia nghiên cứu. Các bác sĩ đã kiểm soát cơ thể của các bà mẹ tham gia thí nghiệm trong suốt 9 tháng và ghi lại tất cả các chỉ số chính.

Để xác định giới tính thai nhi, các bác sĩ đã sử dụng chỉ dấu miễn dịch khi đo lường số lượng các cytokine mà hệ thống miễn dịch sản sinh. Họ đã nhận thấy rằng những phụ nữ mang thai bé gái, quá trình viêm nhiễm thường biểu hiện rõ rệt hơn nếu bị nhiễm khuẩn.

Nhà nghiên cứu Amanda Mitchell, phụ trách nhóm nghiên cứu ghi nhận rằng viêm nhiễm là một phần bắt buộc của hệ thống miễn dịch, được biểu hiện khi làm lành vết thương hoặc như là một phản ứng đối với việc vi khuẩn và virus thâm nhập vào cơ thể.

Nếu các cytokine được hệ miễn dịch của cơ thể tiết ra thường xuyên, người phụ nữ mang thai cảm thấy đau nhức và mệt mỏi. Vì sự viêm nhiễm làm cơ thể bị nhiều stress nên ở những phụ nữ đang chờ đợi sinh bé gái, các triệu chứng của một số bệnh như hen suyễn, bắt đầu phát triển mạnh hơn.

Vũ Trung Hương

Vũ Trung Hương