CIA âm thầm phát triển phần mềm do thám thiết bị điện tử từ xa

Quốc tế - Ngày đăng : 10:45, 08/03/2017

WikiLeaks ngày 7.3 đã công bố gần 10.000 tài liệu mật của CIA cho thấy tổ chức tình báo lớn nhất toàn cầu đang đột nhập vào các ứng dụng tin nhắn được mã hóa như Whatsapp, theo dõi điện thoại, tivi thông minh và cuối cùng là đột nhập vào chương trình của những chiếc ô tô tự lái.

Tập tài liệu tên "Vault 7" là 8.761 tài liệu mật của CIA được Wikileaks thu thập trong những năm qua. Đợt rò rỉ này là đợt rò rỉ thông tin mật "toàn diện" nhất đánh vào cơ quan tình báo Mỹ.

8.761 tài liệu trênlấy từ một hệ thống hết sức được bảo mật của cơ quan CIA là Center for Cyber Intelligence ở Langley, Virginia, theo bản tin của trang mạng WikiLeaks cho biết.

Trong bộ tài liệu có đề cập đến các mã xấu của CIA như “Assassin” và “Medusa” nhắm vào các iPhones, điện thoại Android, Smart TVs và các hệ thống của Microsoft, Mac and Linux.

WikiLeaks cáo buộc rằng một số phần mềm của CIA có khả năng "hack từ xa" khi biến các thiết bị điện tử trong các trạm BTS thành máy do thám thông tin cho họ.

Cũng theo WikiLeaks thì “đã có cả một đơn vị của CIAcó nhiệm vụ chuyên viết ra các mã độcnhằm tấn công các sản phẩm của Apple”. Wikileaks còn cho hay tòa Lãnh sự Mỹ ở Frankfurt, Đức là một “căn cứ tấn công tin tặc của CIA”

Nguy hiểm nhất, theo WikiLeaks CIA đang tìm cách hack vào hệ thống lái tự động trong ô tô và xe tải tự lái. Một tài liệu từ năm 2014 cho thấy các quan chức CIA đã bàn thảo về vấn đề này với nhau.

"Mục đích của việc kiểm soát này chưa được xác định, nhưng nó có thể giúp CIA thực hiện những vụ ám sát gần như không thể phát hiện", WikiLeaks cho biết.

Một mã độc khác tên là "Weeping Angel" đã được CIA kết hợp với cơquan tình báo Anh MI5 phát triển. Mã độc này xâm nhập vào các tivi thông minh của Samsung, và giả vờ như chiếc tivi đã tắt nhưng lại thu âm mọi cuộc nói chuyện trong phòng và gửi tới một máy chủ bí mật của CIA.

Bộ tài liệu vừa được đăng tải chưa thể kiểm tra tính xác thực, nhưng WikiLeaks từ lâu đã luôn phát hành những hồ sơ mật mang tính xác thực cao.

Mới đây nhất, WikiLeaks đã phát hành những email bí mật của bà Hillary Clinton, ứng viên tranh chức Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ và nhiều người khác Ủy ban tranh cử của đảng Dân chủ. Vụ rò rỉ email này được cho là một trong những nguyên nhân chính khiến bà Clinton thất cử.

CIA hiện chưa bình luận gì về vụ rò rỉ tài liệu lần này của WikiLeaks.

Theo WikiLeaks bộ tài liệu mật này đã được lưu hành trong giới hackers đã nghỉ làm việc của chính phủ Mỹ và giới hacker làm theo hợp đồng với CIA. Chính một người ký kết hợp đồng với CIA đã trao bộ tài liệu cho WikiLeaks.

Minh Phi (theo Daily Mail)

Hà Ngọc Bách