Ứng cử viên Thủ tướng Hà Lan công kích Hồi giáo và nhà tiên tri Muhammad

Quốc tế - Ngày đăng : 15:57, 15/03/2017

Trong những phiên tranh luận cuối cùng trước ngày Tổng tuyển cử tại Hà Lan, ứng viên tranh chức Thủ tướng Hà Lan Geert Wilders đã đưa ra hàng loạt lời chỉ trích chống lại Hồi giáo và nhà tiên tri Muhammad.

Ông Wilders đã không thèm kiềm chế các luận điệu chống Hồi giáo của mình, trước thềm cuộc bầu cử Hà Lan. Ông cáo buộc nhà tiên tri Muhammad là một lãnh chúa tồi tệ, khi tranh luận với nhà lãnh đạo của đảng Christian Union.

Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do nhấn mạnh rằng trong sâu thẳm Hồi giáo là một tôn giáo đầy bạo lực, dẫn chứng là những cuộc tấn công cực đoan thời gian qua đều do những người Hồi giáo thực hiện.

Ông Wilders còngọi vụ tuần hành của hàng trăm người gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại Rotterdam cuối tuần trước là "đồ cặn bã".

Trước đó, ông Wilders từng bị kết tội trong một phiên tòa hồi năm ngoái vì phân biệt đối xử, xúc phạm và chống lại người gốc Ma rốc tại Hà Lan.

Dù đảng của ông Wilders có cơ hội trở thành chính đảng lớn nhất trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 15.3, nhưng lãnh đạo đảng này khó có cơ hội trở thành Thủ tướng Hà Lan. Nguyên nhân là vì tất cả các chính đảng lớn tại Hà Lan đều tuyên bố sẽ không thành lập chính quyền liên minh với đảng Dân chủ Tự do do tư tưởng cực hữu của đảng này.

Đảng Dân chủ Tự do của ông Wilders không chỉ có tư tưởng chống Hồi giáo, đảng này còn chiêu một lực lượng ủng hộ là những người muốn Hà Lan rời khỏi EU.

Thiên Hà (theo Daily Mail)

Hà Ngọc Bách