Video cảnh trục vớt phà Sewol bị chìm năm 2014 tại Hàn Quốc

Video - Ngày đăng : 22:06, 01/04/2017

Xác phà Sewol bị chìm từ năm 2014 đã được trục vớt và đưa về một cảng ở Hàn Quốc hôm 31.3, gần ba năm kể từ ngày xảy ra thảm họa khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Trước đó, công việc trục vớt được tiến hành vào lúc 10 giờ sáng 22.3 sau các bước kiểm tra kỹ thuật nghiêm ngặt. Các công nhân trục vớt phà Sewol cho biết họ tìm thấy các mảnh xương được cho là của nạn nhân trong vụ chìm phà thảm khốc này.

Phà Sewol bị chìm hồi giữa tháng 4.2014 khi đang chở 476 người trên hành trình từ thành phố Incheon đến đảo Jeju. Hơn 300 người đã tử nạn, trong đó có khoảng 250 học sinh. Hiện vẫn còn 9 thi thể chưa được tìm thấy. Gia đình các nạn nhân nghi ngờ xác người thân của họ vẫn đang nằm trong phà.

Hàn Quốc quyết định đưa chiếc phà lên nguyên vẹn nhằm tìm kiếm thi thể người mất tích. Chi phí trục vớt chiếc phà dài 145 mét nàytiêu tốn khoảng 82 triệu USD, do tổ hợp các công ty trục vớt bao gồm công ty cứu hộ Thượng Hải thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc tiến hành.

P.V

Long Hải