Sẽ phạt nguội trên tuyến cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây

Sự kiện - Ngày đăng : 20:38, 18/04/2017

Những phương tiện vi phạm trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được hệ thống camera giám sát thu lại và giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Kể từ ngày 1.5, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam sẽ cung cấp thông tin, hình ảnh thu được từ hệ thống camera giám sát trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây về các lỗi vi phạm cho cơ quan chức năng xử lý.

Công ty này cũng sẽ công bố thông tin, hình ảnh vi phạm đã được cơ quan chức năng xác định, kết luận cho các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền, phòng chống hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam cho rằng đây là hoạt động nhằm nâng cao độ an toàn và chất lượng dịch vụ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trước đó, từ tháng 4.2014, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - đơn vị quản lý và khai thác tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã chính thức đưa vào khai thác hệ thống thu phí kín bằng thẻ từ công nghệ RFID.

Hệ thống thu phí kín tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với 33 cửa sử dụng công nghệ RFID và 8 cửa thu phí tự động sẽ tạo thuận lợi cho khách hàng lưu thông trên tuyến. Hệ thống thu phí kín cũng sẽ tiết giảm chi phí quản lý, vận hành khai thác cho chủ đầu tư, thuận lợi trong quá trình giám sát, hậu kiểm của công tác thu phí.

Khi áp dụng thu phí kín, mức giá đối với các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ không thay đổi so với mức giá hiện tại.

Từ ngày 10.3 vừa qua, VEC cũng đã đưa Trung tâm quản lý điều hành giao thông thông minh (ITS) trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào hoạt động. Trung tâm quản lý điều hành giao thông (ITS) gồm hệ thống camera, hệ thống liên lạc không dây, trạm cân tự động, thu phí kín.

Hệ thống Trung tâm ITS gồm 16 camera giám sát và 52 camera thăm dò phương tiện lắp đặt dọc tuyến. Toàn bộ dữ liệu (hình ảnh, video) trên tuyến được truyền về Trung tâm điều hành ITS 24/24 giờ tại phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM.

Được biết, kể từ khi thông xe kỹ thuật 20km đầu tiên vào ngày 2.1.2014, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã đón phương tiện thứ 30 triệu vào ngày 10.3.2017.

Trong năm 2016, đã có gần 13,5 triệu lượt phương tiện lưu thông an toàn trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tăng 38% về lưu lượng so với năm 2015. Trong 2 tháng đầu năm 2017, tuyến cao tốc này đã đón khoảng 2,6 triệu lượt phương tiện, tăng trưởng xấp xỉ 24% so với cùng kỳ năm trước.

Với lưu lượng trung bình tại thời điểm hiện nay, tuyến đường này đang phục vụ 37.000 - 40.000 lượt phương tiện/ngày đêm. Vào dịp cao điểm như Tết Đinh Dậu vừa qua, có ngày phục vụ tới 65.000 lượt phương tiện.

Theo kế hoạch, VEC sẽ triển khai đầu tư tuyến nối giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Bến Lức - Long Thành trong thời gian tới.

Phan Diệu

Phan Diệu