Đi làm từ thiện, không may bị té xe chấn thương nghiêm trọng

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 06:04, 13/09/2017

Trên đường đi trao quà cho người nghèo, anh Kha không may bị té xe, chấn thương nghiêm trọng.

Khoảng 11 giờ ngày 12.9, anh Nguyễn Hoàng Kha (24 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú, H.Thủ Thừa, Long An) tham gia nhóm tình nguyện Chung một tấm lòng tổ chức chuyến đi làm từ thiện, tặng gần 60 phần quà cho người nghèo thuộc ấp Tân Đông, xã Tân Tập, H.Cần Giuộc.

Khi cách địa điểm tặng quà gần 1 km, xe anh sụp ổ gà làm nạn nhân văng khỏi phương tiện đập đầu xuống đường chấn thương nặng bất tỉnh. Lúc này, đoàn nhanh chóng thuê phương tiện đưa anh Kha đến Bệnh viện 115 TP.HCM cấp cứu.

Kết quả chụp ERI phát hiện anh Kha dập lách, vỡ gan, gãy xương sườn, xương quaihàm, tụ máu bầm trong đầu và mất khá nhiều máu. Do đây là tai nạn nghiêm trọng, bác sĩ bệnh viện chỉ định nhập viện để phẫu thuật điều trị.

Theo nhóm Chung một tấm lòng, anh Kha tham gia rất nhiệt tình hoạt động công tác từ thiện xã hội trong tỉnh. Trong buổi sáng trước khi xảy ra tai nạn, anh cùng nhóm đến Trại Tâm thần Long An thăm, tặng quà cho những người bệnh tại đây, sau đó đi xã Tân Lập thì gặp nạn.

Gia đình của anh Kha hiện gặp khó khăn, sự cố xảy ra bất ngờ buộc người thân phải vay mượn tiền đề kịp lên bệnh viện đóng tiền. Chị Lệ Hằng, thành viên của nhóm cho biết, nếu ca phẫu thuật phải chi phí vài chục triệu đồng, số tiền đó vượt khả năng của đoàn đóng góp và của gia đình.

An Bình

Thanh Phong