Nobel Hòa bình 2017 thuộc về tổ chức chống vũ khí hạt nhân ICAN

Quốc tế - Ngày đăng : 18:27, 06/10/2017

Ủy ban Nobel Na Uy cảnh cáo nguy cơ chiến tranh hạt nhân rất lớn, khi quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2017 cho tổ chức Vận động quốc tế từ bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) hôm 6.10.

ICAN tự giới thiệu là một tập hợp những nhóm phi chính phủ từ hơn 100 quốc gia và lãnh thổ. ICAN bắt đầu hoạt động ở Úc và chính thức thành lập ở Vienna (Áo) năm 2007.

BàBerit Reiss Andersen, chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, nói: "Chúng ta đang sống trong một thế giới mà nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân đang rất lớn, lớn hơn cả so với thời gian dài trước đây".

Hồi tháng 7, 122 quốc gia đã thông qua Hiệp ước LHQ hạn chế vũ khí hạt nhân, nhưng các nước có vũ khí hạt nhân (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp) từ chối tham gia.

Giải Nobel Hòa bình 2017 được trao nhằm khuyến khích từ bỏ loại vũ khí này, vào lúc đang có căng thẳng hạt nhân giữa Mỹ với CHDCND Triều Tiên. Bên cạnh đó là có khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, mà Mỹ (thời ông Obama) và Pháp, Anh, Đức, Nga cùng Trung Quốc đã đạt được với Iran.

Thỏa thuận này nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran, nhưng ông Trump gọi đây là một thỏa thuận 'tồi tệ'.

Ngày 5.10, một quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ cho biếtcó thể ông Trump sẽ sớm tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận này.

Bích Ngọc (theo Reuters)

Trần Trí