TP.HCM: Chiều tối nay 8.10 đỉnh triều cường, nguy cơ ngập lụt rất cao

Sự kiện - Ngày đăng : 15:08, 08/10/2017

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ mực nước cao nhất trong ngày 8.10 đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) sẽ đạt mức 1,64m (vượt mức báo động 3 là 0,14m).

Cụ thể, đỉnh triều sẽ đạt mức 1,64m vào lúc 18 giờ 30 ngày 8.10, sau đó sẽ xuống dần mức 1,60m vào lúc 17 giờ ngày 9.10. Tương tự, mực nước đạt đỉnh trong hôm nay tại trạm Nhà Bè (sông Soài Rạp) đạt mức 1,62m.

Trong những ngày qua, trên địa bàn TP.HCMliên tục xảy ra mưa lớn, triều cường lên cao đã làm cho nhiều tuyến đường, khu vực thấp trũng bị ngập sâu trong nước. Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mức đỉnh triều đo được tại trạm Phú An trong ngày 7.10 đã đạt mức 1,61m vào lúc 17 giờ 30; tại trạm Nhà Bè đạt mức 1,60m.

Khi đỉnh triều, nếu kết hợp mưa lớn thì nguy cơ ngập lụt trên diện rộng rất cao, cần có kế hoạch phòng tránh để giảm thiệt hại.

P.V (tổng hợp)

TTXVN