Cứu sản phụ thoát chết trong gang tấc

Thông tin Y học - Ngày đăng : 06:27, 25/11/2017

Sản phụ mắc một chứng bệnh cực kỳ nguy hiểm là Hội chứng Hellp (thiếu máu tan huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu) kèm theo rối loạn đông máu rồi bị nhau bông non, thai nhi tử vong trong bụng mẹ. Sản phụ đứng trước nguy cơ tử vong, các bác sĩ đã kịp thời mổ bắt thai nhi và cứu sống người mẹ này trong gang tấc.

Ngày 24.11 thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay bệnh viện vừa cứu sống thành công sản phụ Võ Thị Tuyết Nhung (23 tuổi)bị suy thận, suy đa cơ quan, rối loạn đông máu, nhiễm trùng huyết do viêm phổi.

Trước đó, vào đêm 20.11 sản phụ Nhung có dấu hiệu chuyển dạ nên được gia đình chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM).

Tại đây, sản phụ đau quằnquại, gò tử cung nhiều, huyết áp cao. Các bác sĩ chẩn đoán phát hiệnnhau bong non (cắt đứt đường nuôi). Một trong hai thai nhi chết trước đó, bé còn lại tim thai rời rạc.

Theo bác sĩ Lê Kim Bá Liêm - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hùng Vương,sản phụ Nhung mắc hội chứng Hellp kèm rối loạn đông máu. Đây là một thể bệnh rất nặng trong sản khoa có nguy cơ tử vong mẹ rất cao do biến chứng suy đa cơ quan.

Trước tình huống nguy hiểm, các bác sĩ lập tức mổ ngay để cứu mẹ vào nửa đêm. Ca mổ kéo dài 40 phút, các bác sĩ đã lấy cả hai thai nhi và bảo tồn tử cung, tuy nhiên em bé do quá yếu từ trước đó nên không qua khỏi.

Sau mổ để giúp bệnh nhân duy trì sự sống, các bác sĩ đã tiến hành truyền hơn 4 lít máu và điều chỉnh rối loạn đông máu. Bệnh nhân ngay lập tức được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bác sĩ Mai Anh Tuấn - khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết:“Sau 4 ngày điều trị, đến chiều24.11, khả năng sinh tồn của bệnh nhân phục hồi khá tốt. Hiện sức khỏe của bệnh nhân Nhung đã tạm ổn nhưng bệnh nhân vẫn đang dùng máy thở vàkháng sinh liều cao”.

Hồ Quang

Hồ Quang