Cấp tốc khôi phục cầu Long Kiểng trước Tết nguyên đán 2018

Sự kiện - Ngày đăng : 11:11, 20/01/2018

Sở Giao thông vận tải TP.HCM gấp rút phối hợp cùng các cơ quan liên quan để đẩy mạnh tiến trình khôi phục nhịp cầu Long Kiểng vừa bị sập đêm 19.1 nhằm đảm bảo lưu thông và phục vụ người dân trong dịp Tết nguyên đán 2018.

Clip ghi nhận tại hiện trường và lời của người dân chứng kiến vụ việc

Sáng nay 20.1, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Một Thế Giới, ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết:

Sau khi sự cố làm gãy 1 nhịp cầu Long Kiểng, các đơn vị trực thuộc Sở GTVT và các đơn vị chức năng huyện Nhà Bè đã bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông tại hai đầu cầu và các giao lộ, đồng thời điều tiết giao thông thủy tại phía thượng lưu và hạ lưu. Hiện tại, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, tìm kiếm cứu nạn và làm rõ sự việc.

Không có thiệt hại về người, tài xế xe tải bị xây xát nhẹ, đang bị tạm giữ để lấy lời khai. Tại hiện trường, có 1 xe tải bị rơi xuống sông, 1 xe máy còn nằm trên nhịp cầu bị sập. Mộtnhịp cầu tại khoang thông thuyền bị sập đổ hoàn toàn kéo theo hệ thống hạ tầng kỹ thuật (ống cấp nước, hệ thống chiếu sáng, cáp thông tin...)

Xe gắn máy còn nằm trên cầu, xe tải chở đá khiến sập cầu Long Kiểng đã chìm xuống dưới sông - Ảnh: CTV

Cầu Long Kiểng được xây dựng trước năm 1975, có chiều dài cầu 105,6m, rộng 3,3m. Kết cấu bằng dàn thép, tải trọng khai thác 3,5 tấn (cả hàng và xe).

Sau khi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các biện pháp khẩn cấp tại chỗ, lúc 0 giờ 30 cùng ngày, Giám đốc Sở GTVT đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan tại UBND xã Phước Kiểng để thông tin sơ bộ về sự cố và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở triển khai ngay các phương án đảm bảo an toàn giao thông và phương án khắc phục sửa chữa.

Các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, phối hợp xử lý sự cố sập cầu - Ảnh: CTV

Ông Cường cho biết thêm, hiện nay, dự án xây dựng cầu Long Kiểng mới do Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 làm chủ đầu tư, với quy mô: dài 318m (chưa tính phần đường vào cầu), bề rộng 15m, khổ thông thuyền 5m x 30m, với tổng mức đầu tư: 557 tỉđồng (trong đó xây lắp: 265 tỉđồng), dự án đã được hoàn tất các thủ tục và chuẩn bị đấu thầu, chờ UBND huyện Nhà Bè bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự kiến khởi công quý 2/2018, hoàn thành sau 18 tháng thi công.

Cầu Long Kiểng hiện hữu sẽ được dùng để đảm bảo giao thông khi xây dựng cầu mới. Do đó việc khôi phục nhịp cầu bị sập để tiếp tục sử dụng lưu thông cho năm 2018-2019.Dự kiến,sẽ cấp tốc khắc phục đểthông xe trước Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Vào lúc 21 giờ 40 ngày 19.1.2018 xảy ra sự cố sập nhịp cầu Long Kiểng tại khoang thông thuyền. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế Nguyễn Thanh Lâm sinh năm 1988, thường trú tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai điều khiển xe tải biến số 60C-289.99 chở đá tải trọng khoảng 15 tấn vượt quá tải trọng cho phép lưu thông qua cầu hướng từ TP.HCM đi Long An đã gây sập 1 nhịp cầu tại khoang thông thuyền. Khi sự cố xảy ra còn có anh Đinh Hoàng Lực sinh năm 1983 quê quán tỉnh Tiền Giang, tạm trú tại ngã tư Nguyễn Bình-Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè điều khiển xe gắn máy lưu thông cùng chiều.

Cùng thời điểm cầu Long Kiểng bị sập, trên đường Nguyễn Văn Linh đoạn giao giữa Nguyễn Văn Linh và Phạm Hùng (Q.8, TP.HCM) xảy ra va chạm giữa một xe máy và xe bồn khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Khoảng 23 giờ ngày 19.1, 2 nam thanh niên cùng đi trên một xe máy biển số 95P1-2197, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh đã tông vào đuôi xe bồn đang lưu thông cùng chiều.

Xe bồn tại hiện trường vụ tai nạn khiến một nam thanh niên tử vong - Ảnh: CTV

Cú va chạm mạnh khiến 1 nam thanh niên văng vào lề tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nhẹ. Chiếc xe máy nằm cạnh làn phân cách hư hỏng nặng. Phần đầu xe máy bể nát, bánh trước của xe cong vẹo biến dạng hoàn toàn.

Trung Dung

Ngọc Thạnh