An Giang: Cách ly 31 tài xế xe lôi chở khách nước ngoài từ du thuyền

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 13:00, 14/03/2020

Ngày 14.3, bà Võ Thị Kim Định - Chánh văn phòng HĐND, UBND TX.Tân Châu, tỉnh An Giang xác nhận địa phương này vừa tiến hành cách ly tập trung 33 người có tiếp xúc với khách nước ngoài từ du thuyền Viking Cruise Journey sau khi cập cảng Tân Châu. Trong đó có 31 người là tài xế xe lôi.
Hộ chiếu nữ du khách 65 tuổi, quốc tịch Anh, đang bị cách ly điều trị - Ảnh: Tô Văn

Trước đó, ngày 6.3, trên hành trình đi từ Việt Nam sang Campuchia, khi đến TX.Tân Châu, chiếc du thuyền có dừng chân và cho khách lên bờ tham quan trong 45 phút.

Trong thời gian này, có nhiều du khách đã thuê 31 tài xế xe lôi đạp chở đi tham quan 1 bè nuôi cá ở P.Long Châu và nhà người dân ở cồn Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Hòa, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang). Sau đó đoàn khách trở về tàu nghỉ đêm trước khi đi sang Campuchia.

Tuy nhiên, do được phía Việt Nam thông báo trên du thuyền có du khách đi chung chuyến bay với bệnh nhân COVID-19 thứ 17 của Việt Nam nên Bộ Y tế Campuchia đã chỉ đạo cơ quan y tế chức năng kịp thời ngăn chặn đoàn khách trên du thuyền, không cho lên bờ.

Sau đó, phía Campuchia công bố phát hiện có nữ du khách 65 tuổi, quốc tịch Anh bị nhiễm Sars-Cov2 (có du khách đi chung chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam) và tiến hành cách ly điều trị. Ngoài ta, Campuchi còn tiến hành cách ly và làm xét nghiệm với toàn bộ 64 du khách, nhân viên còn lại trên du thuyền Viking Cruse Journey.

Từ thông tin trên, UBND TX.Tân Châu đã khẩn trương chỉ đạo ngành chức năng nắm tình hình, điều tra dịch tễ, xác định đối tượng, địa điểm đoàn khách tiếp xúc... để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng và ngăn ngừa khả năng lây nhiễm.

Hiện tại UBND TX.Tân Châu đã nắm được danh sách 33 người dân địa phương có tiếp xúc gần với đôi vợ chồng nữ du khách người Anh, thực hiện cách ly tập trung tại xã Vĩnh Hòa, TX.Tân Châu. Hiện nay, qua kiểm tra thân nhiệt thì 33 người này chưa có dấu hiệu gì bất thường về sức khỏe. Chính quyền địa phương và ngành y tế cũng đang thực hiện cách ly tại nhà khoảng 80 người thân của những người đã được cách ly tập trung để theo dõi tình hình sức khỏe.

“Những người được cách ly tập trung có địa chỉ nằm rải rác ở các phường Long Hưng, Long Châu, Long Phú, Long Thạnh, các xã Long An, Phú Vĩnh, Vĩnh Hòa. Đa số những người này chủ yếu nghề mưu sinh bằng nghề chạy xe lôi đạp nên chính quyền địa phương đã vận động góp gạo, nhu yếu phẩm giúp đỡ họ. Đồng thời, vận động các nhà hảo tâm giúp bổ sung cho mỗi người 3 suất cơm/ngày. Riêng những gia đình có người chạy xe lôi đạp bị cách ly tập trung sẽ được trợ cấp thêm 100.000 đồng để giải quyết khó khăn trong cuộc sống”, bà Định thông tin.

Tô Văn