An Giang: Nghỉ học, đi tắm sông, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 06:35, 16/03/2020

Hai em học sinh được nghỉ học, rủ nhau chơi thả diều rồi tắm sông tại khu đô thị ven sông Hậu thì đuối nước, tử vong. Sự việc đau lòng vừa xảy ra ở An Giang.
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm trên đoạn sông Hậu thì mới tìm thấy thi thể 2 em này vào khoảng 17 giờ chiều 15.3 - Ảnh: CTV

Tối 15.3, Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết, 1 vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại địa phương làm 2 em học sinh tử vong. Cụ thể, vào trưa 14.3, em Đ.T. M.Th. (11 tuổi, học sinh lớp 5A, Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức) sang nhà em N.H.T. (10 tuổi, học sinh lớp 4C, Trường tiểu học Châu Văn Liêm) chơi. Sau đó, cả 2 rủ nhau đi thả diều và tắm sông ở khu vực ven sông Hậu thuộc địa phận P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên.

Nhưng đến chiều gia đình không thấy 2 em về nên tá hỏa đi tìm khắp nơi. Gia đình tìm kiếm cả ngày 14.3 nhưng vẫn không thấy, nên trình báo công an. Tiếp nhận tin báo, công an cùng với lực lượng chức năng TP.Long Xuyên tổ chức tìm kiếm trên đoạn sông Hậu thì tìm thấy thi thể 2 em này vào khoảng 17 giờ chiều 15.3.

Được biết, em Th. và em T. là chị em bạn dì ruột, cùng được nghỉ học để tránh dịch COVID-19. Gia cảnh em Th. thuộc diện hộ cận nghèo ở P.Mỹ Phước nên rất khó khăn. Còn em T. đang tạm trú tại P.Mỹ Long. Hiện chính quyền địa phương và ngành giáo dục, cùng với nhà trường đã tiến hành thăm viếng, an ủi 2 gia đình.

Tô Văn