Giả người tốt để lừa đảo

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 22:13, 27/09/2018

Ngày 27.9, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Đinh Thị Tâm (55 tuổi, ngụ TP.Sóc Trăng) 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nạn nhân là 3 phụ nữ lớn tuổi ở H.Châu Thành, Sóc Trăng.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai đã dùng thủ đoạn để chiếm đoạt vòng đeo tay và dây chuyền của 3 người phụ nữ lớn tuổi ở TT.Châu Thành và xã Phú Tâm.

Vụ lừa cuối cùng là vào ngày 14.4, bà Tâm chạy xe máy của con gái mình, đến xã Phú Tâm, H.Châu Thành. Thấy bà Dương Thị An (88 tuổi) có đeo vàng nên bà Tâm tiếp cận làm quen, xưng là cán bộ xã và nói rằng có Việt kiều muốn cho tiền bà này.

Bà An tin lời, lên xe để bà Tâm chở đi. Đến 1 ngôi chùa, bà Tâm bảo cụ bà tháo chiếc nhẫn vàng 24K và đưa 884.000 đồng cho bà Tâm cất giữ. Bà Tâm viện cớ, nếu bà An đeo vàng thì nhà hảo tâm sẽ không cho quà.

Tuy nhiên, cháu ngoại bà An phát hiện hành vi lừa đảo, nên hô hoán để giữ bà Tâm lại và báo công an. Tại tòa, nữ bị cáo nói lý do lừa những người già để lấy tài sản nhằm để kiếm tiền trị bệnh cho người thân.

Hàm Yên

Duy Khang