Trung Quốc chính thức ngừng mua đậu nành Mỹ

Quốc tế - Ngày đăng : 13:12, 25/12/2018

Kể từ tháng 11, lượng đậu nành xuất khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc đã xuống mức bằng 0%, một động thái cực kỳ đáng lo ngại trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa hai nước chưa chấm dứt.

Lượng đầu nành nhập khẩu từ Mỹ trong tháng 11 tại Trung Quốc đã giảm xuống mức 0%, lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến thương mại giữa hai nước nổ ra. Trung Quốc là nước nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới và hiện không còn nhập khẩu đậu nành từ Mỹ, quốc gia trồng đậu nành hàng đầu.

Thay vào đó, Trung Quốc đã dựa vào việc nhập khẩu đậu nành của Brazil để thay thế hàng hóa của Mỹ, theo số liệu của hải quan nước này công bố ngày 24.12.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 11 nước này đã nhập khẩu 5,07 triệu tấn đậu nành từ Brazil, tăng hơn 80% so với 2,76 triệu tấn của cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lượng đậu nành nhập khẩu từ Mỹ giảm từ mốc 4,7 triệu tấn trong tháng 11.2017 xuống còn 67.000 tấn trong tháng 10.2018 và 0 tấn trong tháng 11 vừa qua.

Thông thường, Trung Quốc thường mua đậu nành từ Mỹ trong những tháng cuối năm khi thời điểmmùa thu hoạch rộ lên tại nước này. Năm ngoái, Mỹ là nước cung cấp nhiều đậu nành nhất cho Trung Quốc với kim ngạch nhập khẩu lên tới 12 tỉ USD.

Tuy nhiên, lượng giao dịch mua đậu nành Mỹ từ Trung Quốc giảm mạnh kể từ khi nước này áp thuế 25% lên mặt hàng này kể từ hôm 6.7, để đáp trả vòng thuế quan nhắm vào hàng hóa Trung Quốc của Mỹ. Ngay lập tức, các thương nhân Trung Quốc đã quay sang tăng cường mua đậu nành từ Brazil.

Trung Quốc dùng đậu nành để làm thức ăn chăn nuôi cho đàn gia súc khổng lồ của họ. Hiện nước này đang duy trì lượng đậu nành tồn kho rất lớn khi mua đậu từ Brazil, trong khinhu cầu thịt heo trong nước giảm vì bệnh dịch.

Ái Vi (theo CNBC)

Hà Ngọc Bách