Trung Quốc ra quy định 'đối xử bình đẳng' với các loại hình doanh nghiệp

Quốc tế - Ngày đăng : 14:30, 26/12/2018

Ủy ban Cải cách - Phát triển quốc gia cùng Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 25.12 công bố nhiều quy định giúp đảm bảo doanh nghiệp quốc doanh, tư nhân lẫn nước ngoài đều được đối xử bình đẳng về pháp lý.

Quy định mới có hiệu lực ngay lập tức, bao gồm một danh sách 151 lĩnh vực cấm hoặc hạn chế đầu tư. Với ngành nằm ngoài danh sách thì mọi doanh nghiệp đều có quyền tham gia một cách bình đẳng mà không phải xin giấy phép.

Bị cấm đầu tư là 4 lĩnh vực phi pháp, cũng như sẽ bị loại bỏ do chuyển dịch cơ cấu công nghiệp.Trong khi 147 lĩnh vực còn lại (khai khoáng, nông nghiệp, sản xuất,…) cần giấy phép từ nhà nước. Danh sách này áp dụng trên phạm vi toàn quốc và cho tất cả mọi nhà đầu tư trong lẫn ngoài nước.

Kèm với danh sách là quy định các tổ chức phi tài chính không được đăng ký hoạt động với tư cách đơn vị liên quan đến tài chính, như “ngân hàng”, “công ty bảo hiểm”, “công ty ủy thác đầu tư”,… Một số loại hình kinh doanh trên mạng cũng bị cấm.

Trung Quốc thí điểm danh sách cấm hoặc hạn chế đầu tư vào năm 2016 tại bốn tỉnh với các khu thương mại tự do, trước khi mở rộng ra 11 tỉnh thành năm 2017. Số lĩnh vực nằm trong danh sách công bố ngày 25.12 ít hơn phiên bản trước (177).

Thế thống trị của doanh nghiệp quốc doanh (SOE) Trung Quốc trong nền kinh tế nội địa nhận phải không ít chỉ trích, là một quan ngại mà phía Mỹ yêu cầu giải quyết trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Những quy định mới nếu được thực thi đúng sẽ phá vỡ rào cản bảo vệ mà SOE được hưởng nhằm buộc họ cạnh tranh công bằng với đối thủ trong lẫn ngoài nước, cũng như giúp doanh nghiệp biết rõ lĩnh vực kinh tế nào có sự điều tiết của nhà nước.

Cẩm Bình (theo Straits Times, Reuters)

Cẩm Bình