Kiên Giang: Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Bí thư

Sự kiện - Ngày đăng : 09:20, 18/10/2020

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Tỉnh ủy.

Sáng 17.10 đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI.

7(1).jpg
Ông Đỗ Thanh Bình được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy- Ảnh: Hàm Yên

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Hai Phó bí thư Tỉnh ủy là ông Mai Văn Huỳnh (Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc) và ông Lâm Minh Thành (Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khoá XI có 51 người, Ban Thường vụ 14 người. UBKT Tỉnh ủy khoá mới gồm 11 ủy viên, ông Phạm Hoàng Nam (Chánh Thanh tra tỉnh) được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Tân Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang - ông  Đỗ Thanh Bình (SN 1967, quê quán Thới Bình, Cà Mau) có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn là thạc sĩ kinh tế. Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy ông Bình từng làm Phó trưởng ban và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang.

Tháng 7.2018 - 6.2020 ông Bình là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Tháng 7.2020 đến trước khi diễn ra đại hội ông là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Hàm Yên