Nam công nhân xưởng gỗ bị cây đè vỡ ruột, nguy kịch

Thông tin Y học - Ngày đăng : 16:51, 02/11/2020

Một cây gỗ lớn ngã bất chợt đè nam công nhân vỡ ruột, chảy gần 3 lít máu trong ổ bụng khiến bệnh nhân bị sốc mất máu nặng, bất tỉnh, tụt huyết áp, da niêm mạc nhợt nhạt, bụng chướng căng…rơi vào nguy kịch.

Trong lúc đang làm việc tại xưởng gỗ, anh X. (35 tuổi, quê Hậu Giang) khởi động máy như mọi ngày, nhưng không may lại bị một cây gỗ lớn đập vào bụng khiến anh bất tỉnh. Mọi người ở đây lập tức chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP.HCM cấp cứu.

nam-cong-nhan-xuong-go-bi-cay-de-vo-ruot-nguy-kich-hinh-anh(1).png
Sau phẫu thuật, hiện sức khỏe nam công nhân đã ổn định, vận động nhẹ nhàng, và có thể xuất viện trong vài ngày tới - Ảnh: H.L

Tại đây, bệnh nhân bị sốc mất máu nặng nề, tụt huyết áp, mạch nhanh, nhịp thở nhanh, da niêm mạc nhợt nhạt, bụng chướng căng, vô cùng nguy kịch. Qua kiểm tra cận lâm sàng, các bác sĩ xác nhận bệnh nhân bị chấn thương bụng kín, xuất huyết nội khá nhiều do vỡ mạch máu mạc treo ruột non.

TS.BS Nguyễn Văn Châu- Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết bệnh nhân bị chảy gần 3 lít máu trong ổ bụng. Đây là một trường hợp chấn thương gây xuất huyết bụng kín rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao, nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ nhận định đây là một ca chấn thương bụng kín rất nặng, nguy cấp, các bác sĩ đã nhanh chóng hồi sức, trao đổi với gia đình về việc tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Đồng thời, bác sĩ từ các chuyên khoa cấp cứu, xét nghiệm, ngoại tổng quát, gây mê hồi sức…được huy động hội chẩn đánh giá kỹ lưỡng trước mổ cũng như phối hợp sẵn sàng nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến phòng mổ khẩn cấp.

“Khi chúng tôi tiến hành phẫu thuật, máu trào ra từ ổ bụng gồm máu cục lẫn máu đỏ tươi được hút ra gần 3 lít. Thám sát ổ bụng thấy rách mạch máu mạc treo ruột non, máu phun ra thành tia. Ngay lập tức, các bác sĩ khâu cầm máu, phục hồi mạch máu bị rách, đồng thời tiến hành truyền máu khẩn cấp. Trong lúc mổ, bệnh nhân được truyền 7 đơn vị hồng cầu và 4 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh do lượng máu mất gần 3 lít”, bác sĩ Châu chia sẻ.

“Sau mổ bệnh nhân được theo dõi và điều trị tích cực, đến sáng nay (2.11), sức khỏe nam công nhân đã ổn định, vận động nhẹ nhàng, và có thể xuất viện trong vài ngày tới”, bác sĩ Châu cho biết thêm.

Theo bác sĩ Châu tình trạng trên của bệnh nhân chỉ cần xử trí chậm, không được phẫu thuật và truyền máu kịp thời thì nguy cơ tử vong là rất cao. “ Sự thành công của ca mổ này là nhờ phối hợp khẩn trương, nhịp nhàng, bình tĩnh cũng như chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời”, bác sĩ Châu nói.

Hồ Quang