2 thủy điện ở Phú Yên xả lũ lớn thế nào giữa lúc mưa bão mạnh?

Sự kiện - Ngày đăng : 18:13, 10/11/2020

Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp cho biết tại Phú Yên hiện có 2 thủy điện đang vận hành điều tiết xả lũ trong lúc mưa bão mạnh.

Theo thông tin từ Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp (Bộ Công Thương), tại Phú Yên hiện có 2 thủy điện đang vận hành điều tiết xả lũ.

Cụ thể là thủy điện Krong H’năng: đỉnh lũ lúc 12 giờ ngày 10.11 với lưu lượng 1.879m3/s xả qua tràn là 1.771m3/s. Hiện nay lưu lượng về hồ/lưu lượng xả là 1.374/1.319m3/s lưu lượng về hồ đang giảm.

unnamed(2).jpg
Thủy điện ở Phú Yên xả lũ lớn giữa lúc mưa bão - Ảnh: Tổng cục khí tượng thủy văn

Thủy điện Sông Ba Hạ có lưu lượng về hồ/lưu lượng xả là 7.100/2.600m3/s xu hướng nước về hồ gia tăng và Sông Ba Hạ xin ý kiến Ban chỉ huy tỉnh xả mức 3.500m3/s bắt đầu từ 16 giờ 30 phút.

Trao đổi với báo chí trưa 10.11, lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho biết hiện hầu hết các hồ thủy điện, thủy lợi lớn nhỏ đều xả lũ. Huyện Sông Hinh và huyện Tuy An xuất hiện nhiều điểm ngập sâu. Việc các hồ thủy điện, thủy lợi xả lũ sẽ gây ra ngập nhiều nơi.

Theo Ban chỉ huy phòng chống và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, cập nhật từ các trạm đo mưa tự động trên địa bàn tỉnh, tính từ 19 giờ ngày 9.11 đến 11 giờ ngày 10.11, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 89,6 - 318,6mm (lượng mưa lớn nhất tại xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa là 318,6mm).

Hiện nước lũ trên sông Kỳ Lộ đang lên nhanh, lúc 15 giờ ngày 10.11 tại Trạm thủy văn Hà Bằng là 9,41m, xấp xỉ ở mức báo động cấp 3. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Kỳ Lộ tiếp tục lên nhanh, đỉnh lũ tại Trạm thủy văn Hà Bằng đạt khoảng 10,5m, trên báo động cấp 3 là 1m.

Do đó, cơ quan chức năng cảnh báo nhiều địa phương như xã Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân) ngập sâu phổ biến từ 1,5 - 2,5m; các địa phương ở huyện Tuy An gồm xã An Định, An Dân ngập sâu phổ biến từ 1 - 2m; các xã An Thạch, An Thọ, An Ninh Đông, An Ninh Tây ngập sâu từ 0,5 - 1,5m; xã An Cư và thị trấn Chí Thanh ngập sâu từ 0,2 - 0,7m.

Về tình hình điều tiết nước tại các hồ chứa thủy điện ở các khu vực miền Trung, Bộ Công Thương cho biết hôm nay (10.11), các hồ nhỏ vận hành bình thường, các hồ lớn mực nước đã xấp xỉ mức mực nước dâng bình thường, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh đang chỉ đạo vận hành đảm bảo an toàn công trình và hạ dần mức nước để tăng khả năng phòng lũ cho bão số 13.

Lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s) các lưu vực sông bị ảnh hưởng bão như sau: Lưu vực sông Hương: A Lưới là 109/137; Bình Điền: 439/501; Hương Điền: 355/566.

Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn: A Vương là 76/151; Đắk Mi 4: 511/426; Sông Tranh 2: 1261/1671; Sông Bung 4: 242/201. Lưu vực các sông Cả, sông Trà Khúc; sông Sê San; sông Đồng Nai: Các hồ thủy điện vận hành bình thường.

Khoảng 10 giờ ngày hôm nay 10.11, vùng tâm bão số 12 đã đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, từ hôm nay đến ngày 12.11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có mưa 200-400mm/đợt, có nơi trên 450mm; Quảng Bình, Nam Khánh Hòa và Tây Nguyên mưa 100-200mm/đợt.

Từ đêm nay đến ngày 13.11, trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên ở mức báo động 2 - báo động 3.

Tuyết Nhung