Tin tặc Triều Tiên đánh cắp dữ liệu vắc xin COVID-19 của Hàn Quốc

Chuyển động - Ngày đăng : 08:15, 28/11/2020

Giới tình báo Hàn Quốc xác định tin tặc CHDCND Triều Tiên nhắm đến các công ty Hàn Quốc đang phát triển vắc xin ngừa COVID-19.

Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) không cho biết có bao nhiêu cuộc tấn công mạng hay công ty nào bị nhắm đến, chỉ báo cáo rằng không có thiệt hại gì. Đầu tháng qua Microsoft cũng từng cảnh báo tin tặc Triều Tiên và Nga cố xâm nhập hệ thống của 7 hãng dược cùng đơn vị nghiên cứu vắc xin ở Canada, Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ.

Ngoài âm mưu đánh cắp dữ liệu vắc xin, NIS còn xác định giới chức Bình Nhưỡng bộc lộ dấu hiệu lo lắng do thỏa thuận giữa nhà lãnh đạo Kim Jong - un với Tổng thống Donald Trump dường như đã “vô dụng” vì đương kim lãnh đạo Washington thất cử. Vì vậy Triều Tiên dặn dò đội ngũ ngoại giao đang công tác tại nước ngoài tránh khiêu khích trong lúc Mỹ chuyển giao quyền lực.

india-to-supply-only-food-medicine-to-north-korea.png
Triều Tiên im lặng trước cuộc chuyển giao quyền lực tại Mỹ - Ảnh: Politico

NIS cũng lưu ý một số mệnh lệnh vô lý từ nhà lãnh đạo Kim chẳng hạn như cấm đánh bắt cá và sản xuất muối do lo ngại nước biển mang mầm bệnh COVID-19, để khoảng 110.000 tấn gạo từ Trung Quốc kẹt lại cảng Đại Liên.

Triều Tiên đến nay chưa công bố ca nhiễm COVID-19 nào, nhưng NIS không loại trừ khả năng dịch bệnh bùng phát tại nước láng giềng do giữa họ với Trung Quốc vẫn có hoạt động giao thương trước khi đóng cửa biên giới vào cuối tháng 1 năm nay.

Cẩm Bình