Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dâng hương tưởng niệm Đại tướng Lê Đức Anh

Sự kiện - Ngày đăng : 16:34, 01/12/2020

Sáng 1.12, nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có mặt tại nhà Văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế để dâng hương tượng niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng.

Dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, tại quê hương tỉnh Thừa Thiên – Huế của Đại tướng đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm. Trong đó có buổi lễ dâng hương ngay tại khu nhà văn hóa mang tên Đại tướng ở làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc.

Đến dâng hương và tưởng niệm Đại tướng Lê Đức Anh tại nhà văn hóa có nhiều lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn dâng hương tưởng niệm, tham gia cùng đoàn có Nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ Trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và một số lãnh đạo bộ ban ngành khác.

b7a1c55d8770762e2f61.jpg
Nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước dâng hương tưởng niệm Đại tướng Lê Đức Anh - Ảnh: UB

Ngay sau lễ dâng hương tại nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên- Huế đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động phát biểu: “Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Lê Đức Anh đã cùng với tập thể Bộ Chính trị lãnh đạo toàn diện các cuộc đổi mới, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân, phát huy mọi động lực và tiềm năng để phát triển sản xuất, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội chuyển sang thời kỳ ổn định và phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời chỉ đạo thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền bình đẳng cùng có lợi đưa Việt Nam từng bước hội nhập nâng cao vị thế, uy tín trên trường Quốc tế, đó là những tiền đề rất quan trọng để giúp đất nước ta tiếp tục giành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong giai đoạn mới”.

a32af8d6bafb4ba512ea.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh - Ảnh: UB

“Là nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, đồng chí luôn trăn trở trước những hoàn cảnh khó khăn của người dân. Đến các địa phương đồng chí thường dành thời gian gặp gỡ, thăm hỏi, lắng nghe người dân và cán bộ cơ sở để nắm được thực chất cuộc sống của đồng bào. Đồng chí thường xuyên nhắc nhở lãnh đạo các địa phương rằng chúng ta làm cách mạng để dành chính quyền cho nhân dân, chính quyền do dân vì dân. Từ đó, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã có các giải pháp thiết thực để đảm bảo các điều kiện phát triển sản xuất, đảm bảo quyền lợi nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”, Thủ tưởng nhấn mạnh.

Trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, tại tỉnh Thừa Thiên – Huế đã diễn ra các hoạt khác như Triển lãm chuyên đề “Chủ tịch nước Lê Đức Anh – Thân thế và sự nghiệp” vào sáng ngày 1.12. Trước đó, Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng cũng đã diễn ra vào sáng 30.11.

Một số hình ảnh lễ dâng hương: 

f6e055de18f3e9adb0e2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, ông Lê Trường Lưu dẫn đầu đoàn của địa phương đến thắp nhan - Ảnh: UB
7bc956f51bd8ea86b3c9.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, ông Phan Ngọc Thọ vào thắp nhan tưởng niệm Đại tướng Lê Đức Anh - Ảnh: UB
889dd5de98f369ad30e2.jpg
Phó bí thư Tỉnh ủy TT-Huế, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn thắp nhan tưởng nhớ Đại tướng - Ảnh: UB
toan-canh-le-ky-niem.jpg
Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra sáng 1.12 - Ảnh: VGP
cac-dai-bieu-du-le-ky-niem.jpg
Nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm - Ảnh: VGP

Quế Sơn