Giải Mai Vàng 2020: Bỏ 2 hạng mục Ca khúc và MV vì dịch COVID-19

Văn hóa - Ngày đăng : 16:01, 07/12/2020

Hội đồng nghệ thuật của giải Mai Vàng đã thống nhất bỏ 2 hạng mục "Ca khúc được yêu thích nhất" và "Video ca nhạc" (MV) được yêu thích nhất.

BTC thống nhất năm 2002 chỉ còn 13/15 hạng mục vào vòng bầu chọn, nhiều hạng mục không còn đủ 5 ứng viên tranh giải, thậm chí chỉ chọn được 3 ứng viên.

Sau vòng đề cử diễn ra từ 15.9 đến hết 30.11 thì sáng 6.12, BTC và Hội đồng nghệ thuật giải Mai Vàng lần thứ 26 năm 2020 đã họp để chọn ra các ứng viên tranh giải cho các hạng mục ở vòng bầu chọn.

Dấu ấn tác động của dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực lên mọi mặt đời sống xã hội, trong đó hoạt động biểu diễn là một trong những lĩnh vực hứng chịu thiệt hại lớn nhất. Dù các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nghệ thuật đã có nhiều nỗ lực để duy trì hoạt động biểu diễn của mình nhưng lượng và chất của tác phẩm nghệ thuật họ tạo ra không đạt được thành tựu như những năm trước. Vì vậy, việc đề cử của bạn đọc cũng gặp không ít khó khăn, không có nhiều chọn lựa, để ban tổ chức có được danh sách đa dạng, phong phú và đạt chất lượng như mong muốn.

hoang-thuy-linh.jpg
Ca sĩ Hoàng Thùy Linh được đề cử  trong phần Nữ ca sĩ

Trên tinh thần không bỏ sót nghệ sĩ, tác phẩm xứng đáng nào nhưng cũng tuân thủ đúng thể lệ của giải và nền tảng giá trị của giải Mai Vàng đã tạo lập những năm qua, BTC và Hội đồng nghệ thuật đã thống nhất bỏ 2 hạng mục đó là: hạng mục MV (video ca nhạc) và hạng mục Ca khúc.

Lý giải về điều này, BTC cho biết vì các bầu chọn không thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng sáng tạo đặt ra của giải: tính dân tộc và hiện đại; truyền cảm hứng mạnh mẽ đối với công chúng, dù ở hạng mục Ca khúc cũng có một, hai bài hát ăn khách Hoa nở không màuBuồn làm chi em ơi (Nguyễn Minh Cường). Đây cũng không phải lần đầu giải Mai Vàng loại hạng mục Ca khúc vào vòng bầu chọn tranh giải.

huynh-lap-160731115592544121956.jpg
Huỳnh Lập được đề cử giải Mai vàng hạng mục Diễn viên hài

Ngoài việc quyết định dừng hai hạng mục nói trên, Hội đồng nghệ thuật và BTC giải Mai Vàng lần thứ 26 năm 2020 cũng đã xem xét từng nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình cụ thể được đề cử để quyết định chọn không quá 5 ứng viên cho từng hạng mục.

Ngoài căn cứ số phiếu đề cử của bạn đọc, Hội đồng nghệ thuật cân nhắc thêm yếu tố hoạt động năng nổ, đa dạng và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội của từng nghệ sĩ để ưu tiên trong lựa chọn. Theo đó, có những hạng mục được chọn đủ 5 ứng viên (Nam ca sĩ, Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, Nữ diễn viên phim, Bộ phim) nhưng có những hạng mục chỉ chọn được 4 ứng viên (Nam diễn viên sân khấu, Nữ diễn viên sân khấu, Diễn viên hài, Vở diễn sân khấu), thậm chí nhiều hạng mục chỉ chọn được 3 (Nữ ca sĩ, Nhóm/ban nhạc, Người dẫn chương trình (MC) và Chương trình truyền hình).

nhan-phuc-vinh-3.jpg
Nhan Phúc Vinh lọt vào danh sách đề cử Mai Vàng hạng mục Nam diễn viên phim

Đây là những ứng viên mà theo Hội đồng nghệ thuật là xứng đáng, nếu được giải.

Vòng bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 26 năm 2020 bắt đầu từ ngày 8.12 đến hết ngày 6.1.2021. Lễ trao giải diễn ra vào ngày 14.1.2021 và trong ngày mai BTC sẽ công bố thể lệ vòng bầu chọn và hướng dẫn bạn đọc bầu chọn trên phiếu điện tử.

Danh sách nghệ sĩ, tác phẩm vào vòng bầu chọn:

1. Nam ca sĩ:

- Erik, ca khúc Em không sai chúng ta sai (Nguyễn Phúc Thiện).

- Hoài Lâm, ca khúc: Hoa nở không màu (Nguyễn Minh Cường).

- Noo Phước Thịnh, ca khúc Yêu một người sao buồn đến thế (Nguyễn Minh Cường).

- Soobin Hoàng Sơn, ca khúc BlackJack (Soobin Hoàng Sơn).

- Jack, ca khúc Hoa Hải Đường (Jack).

2. Nữ ca sĩ:

- Hoàng Thùy Linh, ca khúc Kẻ cắp gặp bà già (DTAP).

- Mỹ Tâm, ca khúc Đúng cũng thành sai (Mỹ Tâm).

- Vũ Cát Tường, ca khúc Hành tinh ánh sáng (Vũ Cát Tường).

3. Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca.

- Cẩm Ly, ca khúc Ngoại ơi con về (Minh Vy).

- Phi Nhung, ca khúc Ngồi buồn nhớ mẹ (Hamlet Trương).

- Phương Anh, ca khúc Thương lắm miền Trung ơi (Hoài Duy).

- Phương Mỹ Chi, ca khúc Bát nhã thuyền (Viên Hoa).

- Tố My, ca khúc Mẹ hiểu lòng con (Phạm Hồng Biển, lời: Tuấn Sông Thu).

4. Nhóm (ban) nhạc:

- Chillies Band, ca khúc Có em đời bỗng vui (Chillies Band).

- DaLAB, ca khúc Gác lại âu lo (DaLAB)

- Ngọt Band, ca khúc Lần cuối (Ngọt Band).

5. Nam diễn viên sân khấu:

- Hữu Châu, vai ông Phán, vở Cậu đồng.

- Minh Dự, vai Châu Thủy Huệ, vở Ngược gió.

- Thành Lộc, vai cậu Đồng, vở Cậu đồng.

- Võ Minh Lâm, vai Tiết Thiệu, vở Khát vọng vương quyền.

6. Nữ diễn viên sân khấu:

- Khả Như, vai Hoa, vở Tuyết Sài Gòn.

- Thanh Hằng, vai bà mẹ, vở Áo cưới trước cổng chùa.

- Thanh Ngân, vai Ngân, vở Tướng cướp Bạch Hải Đường.

- Tú Sương, vai Đoàn Hồng Ngọc, vở Đoàn Hồng Ngọc phá trận Thuần Dương.

7. Diễn viên hài:

- Hoài Linh, vai ông sui, vở Áo cưới trước cổng chùa.

- Huỳnh Lập, vai người kể chuyện ma, series Một nén nhang; Tắt tiếng

- Lâm Vỹ Dạ, chương trình Ơn giời cậu đây rồi.

- Trường Giang, chương trình 7 nụ cười Xuân.

8. Vở diễn sân khấu:

- Áo cưới trước cổng chùa (Đạo diễn: Trần Ngọc Giàu; Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang).

- Bàn tay của trời (Đạo diễn: Ái Như; Sân khấu Hoàng Thái Thanh).

- Lôi Vũ (Đạo diễn: NSND Việt Anh; Sân khấu kịch Hồng Vân- Phú Nhuận).

- Mưu bà Tú (Đạo diễn: Vũ Minh; Sân khấu IDECAF).

9. Nam diễn viên phim:

- Kiều Minh Tuấn, vai Tùng Sơn, phim Nắng 3: Lời hứa của cha.

- Lương Thế Thành, vai An, phim Mẹ ghẻ

- Nhan Phúc Vinh, vai Minh, phim Tình yêu và tham vọng.

- Thanh Sơn, vai Thầy giáo Duy, phim Đừng bắt em phải quên.

10. Nữ diễn viên phim:

- Hồng Diễm, vai Khuê, phim Hoa hồng trên ngực trái.

- Ninh Dương Lan Ngọc, vai Miss Q, phim Gái già lắm chiêu 3.

- Quỳnh Lam, vai Thảo và Ngọc Bích, phim Luật trời.

- Thanh Hằng, vai Thiên Kim, phim Chị chị em em.

- Văn Phượng, vai Diệu, phim Mẹ ghẻ.

11. Bộ phim:

- Đôi mắt âm dương (Đạo diễn: Nhất Trung).

- Hoa hồng trên ngực trái (Đạo diễn: NSUT Vũ Trường Khoa).

- Muôn kiểu làm dâu (Đạo diễn: Cẩm Hà, Phạm Tuân).

- Ròm (Đạo diễn: Trần Thanh Huy).

- Tình yêu và tham vọng (Đạo diễn: Bùi Tiến Huy).

12. Người dẫn chương trình (MC)

- Đại Nghĩa (chương trình Giọng ải giọng ai).

- Ngô Kiến Huy (chương trình Sàn đấu ca từ).

- Trấn Thành (chương trình Rap Việt).

13. Chương trình truyền hình:

- Ký ức vui vẻ (VTV3)

- Rap Việt (HTV2)

- Siêu trí tuệ Việt Nam (HTV2)

Dạ Thảo