Pháp sẽ là nước đầu tiên cấm bán đồ nhựa

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 10:47, 21/09/2016

Pháp sẽ là nước đầu tiên cấm bán cốc, đĩa và dụng cụ bằng nhựa. Luật cấm đã có hiệu lực nhưng giới kinh doanh được hoãn cho đến năm 2020 để chuyển đổi thiết bị sản xuất. Sau thời điểm đó, tất cả đồ dùng một lần ở Pháp sẽ được sản xuất từ vật liệu có nguồn gốc sinh học, sau khi sử dụng sẽ được chuyển sang chế biến thành phân bón.

Tháng 6 vừa qua, Pháp theo bước một số nước từ bỏ dùng túi nilon, nhưng Pháp lại trở thành nước đầu tiên cấm bán đồ nhựa. Quyết định này là kết quả của Hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu tổ chức cuối năm ngoái ở Paris và nỗ lực của chính phủ Đảng xã hội nhằm thi hành những biện pháp bảo vệ môi trường.

Dự luật do Đảng xanh đề nghị phải có hiệu lực ngay trong năm 2017, nhưng đã được Bộ trưởng Sinh thái Segolene Royal hoãn đến 2020 vì ảnh hưởng đến những gia đình thu nhập thấp thường xuyên sử dụng đồ dùng nhựa.

Theo hãng AP, giới sản xuất bao bì đã vận động để dư luận phê phán đạo luật trên do tác động đến tự do lưu thông hàng hóa trong khối EU và gây tổn thất cho người tiêu dùng. Lo sợ kinh nghiệm của Pháp sẽ lan ra các nước EU khác, công ty Pack2Go của Bỉ đã lên tiếng phản đối lệnh cấm.

Theo thống kê, mỗi năm đại dương thế giới phải gánh chịu gần 8 triệu tấn phế liệu nhựa. Công ty Hà Lan The Ocean Cleanup đã cố gắng giải quyết tình trạng ô nhiễm biển bằng ý tưởng lắp đê thu chai túi nhựa trên Thái Bình Dương.

Vũ Trung Hương