Phó tổng thống Mike Pence đòi truy tố kịch khung với người ủng hộ Trump xông vào Quốc hội

Quốc tế - Ngày đăng : 07:28, 07/01/2021

Trong lúc người biểu tình đột nhập Quốc hội Mỹ, Tổng thống Donald Trump nói "yêu các bạn" thì Phó tổng thống Mike Pence đòi truy tố kịch khung.

Trong lúc người biểu tình xông vào khuôn viên đồi Capitol, Phó Tổng thống Mike Pence, người dự kiến chủ trì phiên họp chung của Quốc hội, đã được hộ tống khỏi Thượng viện.

Sau đó, ông từ nơi sơ tán bí mật đã viết Twitter: “Biểu tình hòa bình là quyền của mỗi công dân Mỹ nhưng cuộc tấn công vào đồi Capitol này không thể được bỏ qua và những người liên quan sẽ bị truy tố kịch khung theo luật”.

tw.jpg

Sau đó, ông viết tiếp: "Bạo lực và tàn phá đang diễn ra tại Điện Capitol. Phải Dừng lại và Nó Phải Dừng Ngay. Bất kỳ ai có liên quan phải tôn trọng các nhân viên Thực thi Pháp luật và ngay lập tức rời khỏi tòa nhà”.

Trump gần đây liên tục kêu gọi Pence lật ngược kết quả bầu cử khi ông chủ trì cuộc tranh luận tại Quốc hội. “Nếu ông không làm vậy, tôi sẽ rất thất vọng về ông”, Trump than vãn bất chấp Hiến pháp Mỹ không trao cho Pence quyền đơn phương lật ngược kết quả bầu cử. Phó tổng thống cũng tuyên bố rằng ông không tự ý thể chấp nhận hay từ chối các phiếu đại cử tri.

Anh Tú