Nhiều tỉnh thành miền Tây dừng bắn pháo hoa để phòng, chống COVID-19

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 12:10, 08/02/2021

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL quyết định tạm dừng việc bắn pháo hoa vào đêm giao thừa để phòng, chống COVID-19.

Sáng 8.2, ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang xác nhận, UBND tỉnh quyết định dừng việc bắn pháo hoa vào đêm giao thừa để phòng, chống COVID-19.

“Sáng nay UBND tỉnh đã thống nhất dừng việc bắn pháo hoa đêm giao thừa. UBND tỉnh đang soạn văn bản và sẽ có văn bản chính thức rồi thông tin với báo chí”, ông Phước nói.

1-phao-hoa.jpg
Nhiều tỉnh, thành dừng việc bắn pháo hoa vào đêm giao thừa để phòng, chống COVID-19 - Ảnh: Tô Văn

Trước đó, UBND tỉnh An Giang thống nhất tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ở 3 điểm TP.Long Xuyên, TP.Châu Đốc và TX.Tân Châu.

Theo UBND tỉnh An Giang, để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tỉnh, đảm bảo vui xuân, đón tết an toàn, ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu các địa phương nắm chắc, theo dõi sát các trường hợp về từ vùng dịch, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ tại các nhà trọ, cơ sở lưu trú, tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra tuyến biên giới không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép.

Ngoài ra, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các địa phương tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức về phòng chống dịch bệnh và phát hiện, tố giác những người vượt biên và vận chuyển người vượt biên trái phép. Khuyến cáo người dân thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường kiểm soát các khu cách ly tập trung, không để xảy ra tình trạng người trốn khỏi khu cách ly.

 TP.Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang trước đó cũng quyết định dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa để phòng, chống dịch COVID-19.


Tô Văn