Hai tàu sân bay Mỹ tập trận trên Biển Đông

Chuyển động - Ngày đăng : 18:19, 09/02/2021

Cuộc tập trận giữa hai nhóm tác chiến tàu sân bay diễn ra chỉ vài ngày sau khi một khu trục hạm Mỹ di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam) nhằm thể hiện quyền tự do hàng hải.

Hai nhóm tác chiến tiến hành diễn tập trên Biển Đông vào ngày 9.2 là USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz. Hải quân Mỹ cho biết cuộc tập trận giúp rèn luyện khả năng phối hợp tác chiến lẫn khả năng chỉ huy kiểm soát.

“Chúng tôi cam kết duy trì quyền sử dụng đại dương một cách hợp pháp mà mọi quốc gia được hưởng căn cứ theo luật pháp quốc tế”, chỉ huy nhóm tác chiến USS Nimitz Jim Kirk tuyên bố.

2021-02-09t060012z_2_lynxmpeh180a1_rtroptp_4_southchinasea-usa-scaled.jpg
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt - Ảnh: Reuters

4 ngày trước, khu trục hạm USS John S. McCain di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa - lần thực hiện nhiệm vụ khẳng định quyền tự do hàng hải kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền.

Nhiệm vụ khẳng định quyền tự do hàng hải trên Biển Đông đã trở thành hoạt động định kỳ của quân đội Mỹ vài năm qua. Với việc chính quyền Tổng thống Biden vẫn xem Trung Quốc là đối thủ cần tập trung đối phó, những hoạt động như vậy dự kiến sẽ được duy trì và tăng cường.

Cẩm Bình