Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 11:17, 19/02/2021

Bộ Chính trị phân công thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Sáng 19.2, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan, ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ không ngừng nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ và trọng trách được giao.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa 59 tuổi; cử nhân Khoa học xã hội và nhân văn; quê ở xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại biểu quốc hội khóa 14.

Năm 2008, ông giữ chức Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7. Hai năm sau ông làm Chính ủy Quân đoàn 4. Từ năm 2012 đến nay, ông đảm nhiệm cương vị Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tại Đại hội 13 của Đảng, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị lần thứ nhất Trung ương Đảng khóa 13 sau đó bầu ông vào Ban Bí thư.

Trước đó, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ...; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Lam Thanh