Hải Phòng cho học sinh quay trở lại trường từ ngày 8.3

Giáo dục - Ngày đăng : 11:57, 05/03/2021

Chiều 4.3, Hải Phòng thông tin cho học sinh quay trở lại trường học kể từ ngày 8.3.2021.

Hải Phòng quyết định cho học sinh quay trở lại trường từ 8.3 Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng ký văn bản điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn thành phố, trong đó chỉ đạo học sinh các cấp học trên địa bàn đi học trở lại từ 8.3.

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, tại Văn bản số 1339/UBND-VX ngày 4.3.2021, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nội dung kể từ 18h00 ngày 4.3.20021. Hải Phòng tiếp tục duy trì hoạt động các tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở các thôn của các xã tiếp giáp với tỉnh Hải Dương.

Các tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở các thôn, tổ dân phố còn lại chuyển sang hoạt động theo hình thức tự nguyện, tự quản. Từ ngày 2-5.3, Sở GD-ĐT thành phố Hải Phòng thành lập 4 đoàn công tác để kiểm tra việc chuẩn bị cho dạy học trực tiếp khi học sinh đi học trở lại tại các nhà trường.

Trong thời gian tạm dừng đến trường, học sinh Hải Phòng thực hiện việc học trực tuyến. Với học sinh tiểu học, khối 1, 2 dừng học trực tuyến, giao bài theo nhiều hình thức khác nhau tùy điều kiện các trường. Học sinh khối 3, 4, 5 ôn tập trực tuyến, không dạy kiến thức mới. Với học sinh bậc THCS và THPT học bài mới trực tuyến từ 22.2. Bên cạnh đấy, các trường tại Hải Phòng cũng liên tục phun khử khuẩn, lau dọn bàn ghế để chuẩn bị tới ngày 8.3 học sinh đến trường một cách thuận lợi.

Trong năm học 2020-2021, Hải Phòng có gần 500.000 học sinh các bậc học, trong đó có khoảng 120.000 học sinh mầm non, trên 190.000 học sinh tiểu học, gần 117.000 học sinh trung học cơ sở, trên 58.000 học sinh trung học phổ thông và 3.000 học sinh học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Còn tại tỉnh Hải Dương, Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương đã có văn bản trình UBND tỉnh đề xuất cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 14.3.2021. Trong thời gian nghỉ đến trường tập trung để chống dịch, các trường học tiếp tục học trực tuyến. Hiện Hải Dương có 59 cơ sở giáo dục được trưng dụng làm địa điểm cách ly tập trung.

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung