Mỹ sẽ chia sẻ vắc xin dư thừa với thế giới

Quốc tế - Ngày đăng : 12:22, 11/03/2021

Chỉ sau khi người dân của mình đã tiêm chủng, nếu còn thừa lại vắc xin, Mỹ sẽ chia sẻ với phần còn lại của thế giới, ông Biden cho biết vào hôm 10.3.

"Chúng tôi muốn chắc chắn rằng, người Mỹ phải được tiêm vắc xin trước tiên", Tổng thống Biden nói.

vaccine_pf-1607477391490.jpg

Ông Biden đã nói với một phóng viên với lời hứa chia sẻ vắc xin COVID-19 (nếu còn dư thừa) với các quốc gia khác, ngay sau khi chính phủ Mỹ công bố đã đạt được thỏa thuận mua thêm 100 triệu liều vắc xin Johnson & Johnson.
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng việc giúp các quốc gia nghèo hơn tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho người dân của họ sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho người Mỹ khi đi du lịch hoặc kinh doanh ở nước ngoài.

"Suy cho cùng thì chúng ta sẽ không được an toàn cho đến khi toàn bộ thế giới đã an toàn”, ông Biden nói. "Vì vậy, chúng tôi muốn chắc chắn rằng người Mỹ phải được tiêm vắc xin trước tiên, rồi sau đó chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ phần còn lại của thế giới".


Hồi tuần trước, tổng thống Mỹ đã từ chối lời kêu gọi của Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador, rằng Mỹ nên chia sẻ nguồn cung cấp vắc xin với nước láng giềng ở phía nam này.

Mỹ hiện đang thực hiện tiêm chủng với tốc độ hơn 2,1 triệu người mỗi ngày và đến nay đã tiêm cho hơn 60 triệu người.

Nhà Trắng hy vọng rằng gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 triệu đô la mà ông Biden dự định ký vào 12.3 sẽ giúp thúc đẩy nỗ lực phân phối vắc xin của chính phủ, cũng như cung cấp thêm nguồn lực cho việc xét nghiệm COVID-19 cùng với các chương trình do nhà nước và địa phương điều hành nhằm chống lại đại dịch.

Ngoài gói cứu trợ COVID-19, với trị giá lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ, chính phủ cũng sẽ phân phát ngân phiếu kích thích kinh tế trị giá 1.400 USD cho hầu hết những người đóng thuế Mỹ. Chính phủ đồng thời sẽ mở rộng chương trình viện trợ thất nghiệp của liên bang và cung cấp 350 tỷ USD viện trợ cho các chính quyền địa phương và tiểu bang ở tuyến đầu chống dịch.



Hoàng Phương