Campuchia ghi nhận thêm 277 ca nhiễm COVID-19 sau một ngày giảm nhẹ

Quốc tế - Ngày đăng : 14:56, 12/04/2021

Campuchia hôm nay 12.4 ghi nhận thêm 277 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong ngày, tăng vọt trở lại sau khi chỉ ghi nhận khoảng một trăm ca vào hôm qua.

Hầu hết những người mới được ghi nhận nhiễm COVID đều đến từ Phnom Penh, với 204 trường hợp, gồm 202 người Campuchia và 2 công dân Trung Quốc. Số trường hợp mới còn lại được phát hiện ở các tỉnh sau:

- 43 trường hợp ở Svay Rieng (34 người Campuchia, 7 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam)

- 23 trường hợp ở Kandal (tất cả là người Campuchia)

- 3 trường hợp ở Pursat (ba người đàn ông Campuchia, 17 tuổi, 18 và 24)

- 2 trường hợp ở Prey Veng (hai người đàn ông Campuchia, 24 và 65 tuổi)

- 1 trường hợp ở Takeo (một phụ nữ 33 tuổi người Campuchia)

- 1 trường hợp ở Sihanoukville (một phụ nữ Campuchia 34 tuổi)

277 ca mới nâng tổng số người nhiễm COVID tại Campuchia lên 4.515.

Ngoài ra, Champuchia cũng vừa ghi nhận người thứ 30 tử vong vì COVID-19. Nạn nhân thứ 30 là một phụ nữ Campuchia 61 tuổi đã chống chọi với coronavirus tại bệnh viện Luang Mey, Phnom Penh. Bà mất vào 18h30 ngày 11.4

Bộ cho biết bệnh nhân bị phát hiện dương tính với COVID-19 và được đưa vào Bệnh viện Luang Mey vào tối 30.3. Do tình trạng bệnh nhân trầm trọng, khó thở và tiểu đường nên các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu bằng máy thở nhưng không cứu được bệnh nhân.

Nhưng vậy, chỉ sau 1 tháng ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19, Campuchia đã liên tiếp ghi nhận 30 ca và thời gian tới, tình hình còn có thể xấu hơn.

A.T