Phản đối dự Super League, Mourinho bị Tottenham sa thải

Thể thao - Ngày đăng : 16:25, 19/04/2021

Mourinho bị Tottenham sa thải sau khi trải qua chuỗi trận không tốt tại Premier League, Europa League và cho cầu thủ nghỉ tập để phản đối việc tham dự Super League.

Các nguồn tin thân cận cho biết Jose Mourinho bị sa thải vì từ chối cho cầu thủ thực hiện buổi tập sáng 18.4 để phản đối quyết định tham dự Super League của Tottenham.

Quyết định được ban lãnh đạo Tottenham Spurs đưa ra không lâu sau trận hòa thất vọng 2-2 của Tottenham trước Everton ở vòng 32 Premier League.

Hai trợ lý Ryan Mason và Chris Powell sẽ thay Mourinho dẫn dắt Tottenham trong thời gian tới, trước khi CLB phía Bắc London tìm được HLV mới.

phan-doi-du-super-league-mourinho-bi-tottenham-sa-thao.jpg
Mourinho bị Tottenham sa thải vì phản đối dự Super League và thành tích thi đấu không tốt.

Hiện tại, Tottenham Spurs đứng thứ 7, kém nhóm dự Champions League 5 điểm và đã bị loại khỏi đấu trường Europa League sau trận thua ngược trước Dinamo Zagreb ở lượt về vòng 1/8 .

Chủ tịch Daniel Levy ra quyết định này khi Tottenham vẫn còn cơ hội giành danh hiệu Carabao Cup khi gặp Manchester City ở trận chung kết ngày 25.4 tới.

Như vậy, hơn 2 năm rưỡi sau khi bị Manchester United sa thải vào tháng 12.2018, Mourinho lại mất việc khi dẫn dắt CLB thuộc nhóm Big Six khác. Lần này, chiến lược gia 58 tuổi người Bồ Đào Nha chỉ năm quyền hơn một mùa giải rưỡi.

Sa thải Mourinho, Chủ tịch Daniel Levy phải đền bù khoản tiền rất lớn, khoảng 30 triệu bảng (tương đương tiền lương 15 triệu bảng cho mỗi mùa ở 2 năm hợp đồng). Đây là con số lớn trong bối cảnh tình hình tài chính hạn hẹp của Tottenham sau khi hoàn thành SVĐ mới và ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Trước đó, Mourinho nhận 19,6 triệu bảng khi bị Manchester United sa thải. Tổng số tiền đền bù hợp đồng Mourinho kiếm được từ việc bị sa thải đã lên tới 130 triệu USD.

Website Tottenham thông báo: "Tottenham thông báo rằng Jose Mourinho và ban huấn luyện gồm Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin và Giovanni Cerra đã thôi làm nhiệm vụ".

"Jose và ban huấn luyện đã đồng hành cùng Tottenham qua những thời khắc khó khăn bậc nhất của chúng tôi. Jose thực sự chuyên nghiệp và giúp Tottenham hồi phục trong đại dịch. Trên phương diện cá nhân, tôi rất thích làm việc cùng Jose, nhưng rất tiếc vì mọi thứ diễn ra không đúng như dự tính của chúng tôi. Ông ấy sẽ luôn được chào đón ở đây và chúng ta phải cảm ơn những đóng góp của họ dành cho Tottenham", Chủ tịch Daniel Levy nói.

+ Mourinho đã thể hiện như thế nào ở Tottenham?

Mourinho được Chủ tịch Daniel Levy mời về để đưa Tottenham lên một tầm cao mới, làm được điều mà Mauricio Pochettino không thể làm và giúp Tottenham giành một chiếc cúp.

Thế nhưng, Tottenham đứng thứ 6 ở Premier League năm ngoái và hiện xếp thứ 7 mùa này, gần như không có cơ hội dự Champions League mùa giải tới.

Gà trống đã bị loại khỏi Europa League và chỉ còn một trận chung kết Carabao Cup vào Chủ nhật với Manchester City như cơ hội để giành danh hiệu.

+ Thêm lý do Tottenham quyết định loại bỏ Mourinho

Tottenham coi Mourinho là con đường trở lại Champions League nhưng giờ điều đó dường như là không thể.

Câu lạc bộ cũng không hài lòng với việc Mourinho liên tục chỉ trích các cầu thủ trước công chúng và rất ý thức với việc các cổ động viên đã quay lưng lại với chiến lược gia người Bồ Đào Nha như thế nào.

Ban lãnh đạo biết rằng nếu các cổ động viên trở lại sân vận động Tottenham Hotspur thì họ sẽ thể hiện rất rõ cảm xúc với Mourinho. Kịch bản đó bây giờ đã tránh được.

+ Spurs gần đây chơi như thế nào?

Sau khởi đầu chói sáng trong đầu mùa giải và đứng đầu Premier League vào tháng 11, Tottenham Hotspur đã phải vật lộn để tìm kiếm sự ổn định thời gian qua.

Phong độ của họ đã giảm sút đặc biệt vào cuối năm và chỉ thắng 1 trong 5 trận gần đây nhất ở Premier League, trong đó có thất bại trước Arsenal và Manchester United.

Tottenham Hotspur cũng bị loại khỏi vòng 16 đội Europa League vào tháng trước, sau trận thua bẽ mặt 0-3 ở lượt về trên sân Dinamo Zagreb.

+ Di sản của Mourinho tại Tottenham Hotspur là gì?

Mourinho đã mang lại sự ổn định nhất định sau sự ra đi của Pochettino vào tháng 11.2019 và ít nhất đã đảm bảo suất đá Europa League cho mùa giải này.

Thế nhưng, di sản của ông là Tottenham không có tiến bộ thực sự, đồng thời tạo ra xích mích với các cầu thủ và người hâm mộ, điều đó sẽ cần được người quản lý mới sửa chữa.

Một số cầu thủ Spurs không hài lòng với phương pháp huấn luyện của Mourinho, vốn tập trung vào việc vô hiệu hóa lối chơi đối phương và phản công hơn là phát triển lối chơi tấn công.

Sáng nay, Tottenham Hotspur và 11 CLB hàng đầu châu Âu gây rúng động khi quyết định thành lập Super League thay vì tham dự Champions League hay Europa League của UEFA.

Trang nhà website AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, ​​Juventus, Inter Milan, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid và Tottenham Hotspur đồng loạt đăng thông báo về giải Super League mà họ sáng lập.

Bên dưới là nội dung bài viết trên trang nhà Manchester United về
Super League:

12 CLB bóng đá hàng đầu châu Âu hôm nay đã họp lại với nhau để thông báo rằng đã đồng ý thành lập một giải đấu mới vào giữa tuần là Super League. Đây là giải đấu do các CLB sáng lập nó điều hành.

AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, ​​Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid và Tottenham Hotspur đều đã tham gia với tư cách là CLB sáng lập. Dự kiến ​​sẽ có thêm 3 CLB nữa sẽ tham gia trước mùa giải khai mạc, dự định sẽ bắt đầu càng sớm càng tốt.

super-league-se-moi-ra-chuong-moi-cho-bong-da-chau-au.jpg
12 CLB hàng đầu châu Âu gây rúng động khi quyết định thành lập Super League

Trong tương lai, các CLB sáng lập mong muốn tổ chức các cuộc thảo luận với UEFA và FIFA để cùng nhau hợp tác nhằm mang lại kết quả tốt nhất cho Liên đoàn mới và cho bóng đá nói chung.

Sự hình thành của Super League diễn ra vào thời điểm đại dịch toàn cầu đã đẩy nhanh sự bất ổn trong mô hình kinh tế bóng đá châu Âu hiện có. Hơn nữa, trong một số năm, các CLB sáng lập đã có mục tiêu nâng cao chất lượng và cường độ của các giải đấu châu Âu hiện có trong suốt mỗi mùa giải, tạo ra một thể thức cho các CLB và cầu thủ hàng đầu thi đấu thường xuyên.

Đại dịch đã chỉ ra rằng cần có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận thương mại bền vững để nâng cao giá trị, hỗ trợ vì lợi ích của toàn bộ “kim tự tháp” bóng đá châu Âu. Trong những tháng gần đây, các cuộc đối thoại rộng rãi đã diễn ra với các bên liên quan về thể thức thi đấu châu Âu trong tương lai. Các CLB sáng lập tin rằng các giải pháp được đề xuất sau các cuộc đàm phán này không giải quyết được các vấn đề cơ bản, bao gồm nhu cầu cung cấp các trận đấu chất lượng cao hơn và nguồn tài chính bổ sung cho kim tự tháp bóng đá tổng thể.

Thể thức thi đấu:

• 20 CLB tham gia, trong đó 15 CLB sáng lập, và cơ chế cho 5 đội khác đủ điều kiện hàng năm dựa trên thành tích trong mùa giải trước.

• Lịch thi đấu giữa tuần với tất cả CLB tham gia tiếp tục thi đấu tại các giải đấu quốc nội tương ứng của họ. Duy trì lịch thi đấu truyền thống trong nước vẫn là trọng tâm của cuộc chơi CLB.

 • Khởi đầu vào tháng 8 với 20 CLB được phân thành 2 nhóm, thi đấu sân nhà và sân khách, với 3 đội đứng đầu mỗi nhóm sẽ đủ điều kiện tham dự vòng tứ kết. Các đội xếp thứ 4 và thứ 5 sau đó sẽ thi đấu play-off hai lượt để tranh các vị trí còn lại trong trận tứ kết. Thể thức loại trực tiếp hai lượt sẽ được sử dụng để lọt vào trận chung kết vào cuối tháng 5, sẽ được tổ chức như một trận đấu duy nhất tại địa điểm trung lập.

Ngay khi có thể thực hiện được sau khi giải đấu nam bắt đầu, một giải dành cho nữ tương ứng cũng sẽ được lập, giúp thúc đẩy và phát triển cuộc chơi của nữ.

Giải đấu thường niên mới sẽ cung cấp sự hỗ trợ và tăng trưởng kinh tế lớn hơn đáng kể cho bóng đá châu Âu thông qua cam kết lâu dài về các khoản thanh toán đoàn kết không giới hạn, sẽ tăng theo doanh thu của giải đấu. Các khoản thanh toán đoàn kết này về cơ bản sẽ cao hơn đáng kể so với số tiền được tạo ra bởi giải đấu châu Âu hiện tại và dự kiến ​​sẽ vượt quá 10 tỉ euro trong suốt thời gian cam kết ban đầu của các CLB.

Ngoài ra, giải đấu sẽ được xây dựng trên nền tảng tài chính bền vững với tất cả các CLB sáng lập đăng ký tham gia vào một khung chi tiêu. Để đổi lấy cam kết của họ, các CLB sáng lập sẽ nhận được số tiền 3,5 tỉ euro chỉ để hỗ trợ các kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng của họ và bù đắp tác động do đại dịch COVID-19.

Sự xuất hiện của European Super League ảnh hưởng trực tiếp đến Champions League - giải đấu danh giá nhất châu Âu do UEFA tổ chức. Ngay lập tức, tổ chức bóng đá quyền lực nhất châu Âu đã ra thông báo đe dọa 12 CLB thành lập Super League.

Trang nhà UEFA viết: "UEFA, Liên đoàn bóng đá Anh và Premier League, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và La Liga, Liên đoàn bóng đá Ý và Serie A biết được một vài CLB Anh, Tây Ban Nha và Ý có thể đang lên kế hoạch công bố sáng lập giải đấu khép kín với tên gọi Super League. Nếu chuyện này xảy ra, chúng tôi muốn lặp lại rằng UEFA cùng mọi tổ chức thành viên sẽ thống nhất mọi nỗ lực để ngăn chặn kế hoạch ích kỷ, được tạo ra bởi lợi ích riêng của một số CLB ở thời điểm xã hội cần đoàn kết hơn bao giờ hết".

UEFA nhấn mạnh các CLB tham gia Super League sẽ bị cấm thi đấu ở tất cả đấu trường quốc nội, châu Âu lẫn thế giới. Mọi cầu thủ của các CLB này có thể không được thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Hưởng ứng UEFA, Premier League cũng gửi thông điệp đanh thép: "Premier League lên án bất kỳ đề xuất nào phương hại các nguyên tắc giải đấu và lợi nhuận mở - trái tim của hệ thống bóng đá quốc nội và châu Âu. Các fan của bất kỳ CLB nào tại Anh lẫn khắp châu Âu đang có thể mơ ước đội bóng của họ leo lên đỉnh cao và đối đầu đội mạnh nhất. Chúng tôi tin rằng ý tưởng Super League sẽ phá hủy giấc mơ này. 

Super League sẽ làm tổn hại bóng đá và tạo tác động phá hoại nặng nề ngay lập tức lẫn trong tương lai đến Premier League và các CLB thành viên... Chúng tôi sẽ làm việc cùng các fan, Liên đoàn bóng đá Anh, cũng như các cổ đông để bảo vệ sự toàn vẹn và các triển vọng tương lai của bóng đá Anh".

Nhân Hoàng