Tổng giám đốc WHO: Khoan tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em, nhường cho nước nghèo

Thông tin Y học - Ngày đăng : 16:34, 15/05/2021

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ thái độ tức giận khi một số quốc gia giàu có hiện đang tiêm vắc xin cho thanh thiếu niên và trẻ em, trong khi không ít quốc gia nghèo khó không đủ vắc xin tiêm cho nhân viên y tế và các nhóm dễ bị tổn thương nhất.

“Tôi từng đề cập đến vấn đề đạo đức vào tháng 1. Đáng tiếc là chúng ta đang phải chứng kiến điều này xảy ra: các nhóm ít nguy cơ tại vài nước giàu - thâu tóm phần lớn nguồn vắc xin - được tiêm. Tôi hiểu tại sao họ muốn chủng ngừa thanh thiếu niên và trẻ em, nhưng tôi kêu gọi họ cân nhắc lại. Hãy viện trợ cho COVAX vì ở nhiều nước thu nhập trung bình và thu nhập thấp, nguồn cung vắc xin thậm chí chẳng đủ cho đội ngũ nhân viên y tế, nhiều bệnh viện tràn ngập người cần được cứu mạng khẩn cấp”, Tổng giám đốc Ghebreyesus phát biểu.

attends-a-news-conference-in-geneva-2.jpg
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus - Ảnh: Reuters

Theo thống kê của hãng tin AFP , tính đến nay đã có hơn 1,4 tỉ liều vắc xin được tiêm tại ít nhất 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó khoảng 44% phân phối ở nước thu nhập cao – chiếm 16% dân số toàn cầu, 29% quốc gia thu nhập thấp nhất (9% dân số toàn cầu) chỉ tiêm được 0,3% lượng vắc xin.

Quốc gia giàu có tích trữ vắc xin và Ấn Độ - nhà sản xuất hàng đầu thế giới - chìm trong khủng hoảng dịch bệnh là 2 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung. WHO cho biết hiện có gần một chục quốc gia - phần lớn ở châu Phi - đang chờ vắc xin. Xếp cuối danh sách có Chad, Burkina Faso, Burundi, Eritrea, Tanzania.

Bên cạnh vấn đề vắc xin, Tổng giám đốc Ghebreyesus cũng lưu ý rằng số ca tử vong vì COVID-19 ở năm thứ 2 dịch bệnh hoành hành có nguy cơ nhiều hơn năm đầu tiên. Tổng số người chết đã vượt mốc 3 triệu.

Cẩm Bình