Tổng thống Joe Biden công khai thu nhập

Quốc tế - Ngày đăng : 09:48, 18/05/2021

Tổng thống Joe Biden và vợ đã đóng 157.414 USD thuế thu nhập liên bang trong năm 2020, tỷ lệ đóng thuế trung bình so với thu nhập của họ là 25,9%.

Reuters đưa tin, ngày 17.5 Nhà Trắng đã công bố báo cáo thuế năm 2020 của Tổng thống Joe Biden. Theo đó, thu nhập của vợ chồng ông năm ngoái là 607.336 USD, giảm so với mức 985.223 USD vào năm 2019, khi họ chủ yếu kiếm tiền từ việc bán sách, các cuộc diễn thuyết, trò chuyện, phát biểu.

Việc sụt giảm này là do ông Biden đã ngừng thực hiện các hoạt động diễn thuyết sinh lợi, để tập trung hoàn toàn vào chiến dịch tranh cử tổng thống.

Vợ chồng ông Biden đã đóng thuế thu nhập liên bang là 157.414 USD và tỷ lệ đóng thuế trung bình so với thu nhập của họ là 25,9%.

Cũng theo mẫu báo cáo tài chính năm 2020 của tổng thống được công bố ngày 17.5, ông Joe Biden và bà Jill Biden hiện nắm giữ khối tài sản từ 1,2 triệu đến 2,88 triệu USD. Với tư cách là tổng thống, ông Joe Biden nhận lương 400.000 USD vào năm 2021, ngoài các khoản tiền bản quyền sách và các khoản thu nhập khác.

jill-biden-1-ap-1604652666.jpg
Vợ chồng Tổng thống Joe Biden - Ảnh: Internet

Việc khai thuế của ông Joe Biden được công bố đã làm sống lại truyền thống công bố kê khai của tổng thống Mỹ, sau 4 năm cựu Tổng thống Donald Trump kiên quyết giữ bí mật.

Nhà Trắng cho biết ông Joe Biden “đã công bố tổng cộng 23 năm khai thuế với công chúng Mỹ”. Đó là một thách thức trực tiếp đối với cựu Tổng thống Trump, người đã tuyên bố trong vài năm rằng cuộc kiểm toán đã ngăn cản ông đóng và công khai thuế.

Tờ New York Times sau đó đã có được hồ sơ thuế của tỷ phú danh tiếng và cho rằng ông Trump chỉ phải trả 750 USD thuế thu nhập liên bang trong năm đầu tiên ở Nhà Trắng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: “Tôi mong đợi rằng chúng tôi sẽ tiếp tục công bố các bản khai thuế của tổng thống, như mọi tổng thống Hoa Kỳ mong đợi”.

Phó tổng thống Kamala Harris và chồng bà, Douglas Emhoff, cũng đã công bố hồ sơ thuế năm 2020 của họ. Cặp đôi đã đóng 36,7% trên thu nhập 1.695.225 USD và đóng góp 2.006 USD cho tổ chức từ thiện. Harris trước đây là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện cho California, trong khi Emhoff là một luật sư ngành giải trí có trụ sở tại Los Angeles. Hiện ông dạy luật tại Đại học Georgetown.

_113904875_gettyimages-1090431902.jpg
Phó tổng thống Kamala Harris - Ảnh: Internet

Bà Harris cũng công khai nắm giữ tài chính của mình thông qua Văn phòng Đạo đức Chính phủ, cho thấy tài sản của bà có giá trị từ 1-2,4 triệu USD. Harris cũng liệt kê khoản thanh toán trước chỉ dưới 359.000 USD cho cuốn hồi ký năm 2019 của bà là Sự thật chúng ta nắm giữ.

Đan Thuỳ