Giả danh nhân viên điện lực đi bán dây điện

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 14:32, 15/06/2021

Công an H.Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Út (SN 1975, ngụ H.Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi giả danh nhân viên điện lực lừa đảo người dân mua dây điện.

Theo Công an H.Trần Đề, thời gian qua trên địa bàn xuất hiện một người mặc trang phục ngành điện lực, tự giới thiệu mình là nhân viên ngành điện, nói với bà con rằng đường dây điện sẽ được nâng cấp, từ dây điện lõi nhôm sang lõi đồng. Sau đó anh ta gạ bán dây, bảo là giá rất rẻ so với giá thị trường.

ut.jpg
Nguyễn Văn Út mặc trang phục giống nhân viên điện lực để lừa bán dây điện - Ảnh: Vũ Phong

Dạo tháng 5.2021, anh ta đến nhà ông Th.S (xã Tài Văn, H.Trần Đề) tự giới thiệu là nhân viên điện lực và cho biết đường dây điện tại đây sẽ được nâng cấp, thay thế toàn bộ dây điện từ lõi nhôm sang lõi đồng. Ông S. mua 3 cuộn với giá 6,6 triệu đồng, trả trước cho anh ta 6 triệu, hẹn khi nào nhân viên làm đường dây tới nhà thì trả nốt.

Ngày 11.6, anh ta đến nhà ông L.T.B (cũng ở xã Tài Văn) tiếp tục lừa đảo, gạ bán cho ông 1 cuộn dây điện với giá 2,5 triệu đồng. Nghi ngờ bị lừa đảo nên ông B. đã đến Điện lực H.Trần Đề để tìm hiểu sự việc và trình báo công an.

Khoảng 9 giờ ngày 13.6, Công an H.Trần Đề bắt giữ Nguyễn Văn Út khi anh ta đang mặc trang phục ngành điện, tự giới thiệu mình là nhân viên điện lực để tiếp tục lừa đảo người dân mua dây diện. Loại dây điện này được Út gắn thêm ở mỗi đầu 7 tim đồng để lừa bà con. Qua kiểm tra, công an thu giữ 2 cuộn dây điện.

tang-vat.jpg
Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Vũ Phong

Tiếp tục khám xét nơi tạm trú của Út tại đường Trần Hưng Đạo, P.2, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, công an phát hiện 10 cuộn dây điện, 2 bộ đồ ngành điện lực, cùng một số tang vật có liên quan. Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Đề thông báo những ai là người bị hại có liên quan đến Nguyễn Văn Út đến ngay Công an H.Trần Đề để cung cấp thông tin.

Vũ Phong