Bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

Sự kiện - Ngày đăng : 11:29, 24/06/2021

Sáng 24.6, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND TP khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND TP khoá IX Nguyễn Văn Dũng đọc tờ trình giới thiệu bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP khoá IX để bầu vào chức danh Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1967. Quê quán xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Khoa học chuyên ngành Văn. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị. Bà Nguyễn Thị Lệ từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Quận Đoàn Quận 3, Bí thư Quận Đoàn Quận 3, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Quận 3; Bí thư Đảng ủy Phường 6, Quận 3; Trưởng phòng Tổ chức chính quyền Quận 3; Trưởng ban Dân vận Quận ủy Quận 3; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 3; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 3; Bí thư Quận ủy Quận 3; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM khóa IX; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa X, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

bale.jpeg

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ trình bày chương trình hành động trước HĐND TP-Ảnh: T.N

Trình bày chương trình hành động trước HĐND TP.HCM, bà Nguyễn Thị Lệ cam kết sẽ thông qua việc HĐND ban hành, quyết định các chủ trương đầu tư, các chính sách, chế độ chăm lo cho nhân dân; triển khai đẩy mạnh đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Bên cạnh đó, phân công trách nhiệm các Phó Chủ tịch, thành viên Thường trực HĐND, các ban HĐND đảm bảo công tác và hoạt động tiếp xúc cử tri giữa 2 kỳ họp của Thường trực HĐND và các tổ Đại biểu trong việc tiếp công dân theo Luật định; Tăng cường kết quả giám sát, tái giám sát nhằm ngày càng phát huy hiệu quả thực chất của HĐND, Thường trực, các ban, tổ đại biểu.

Đồng thời, thực hiện tốt trách nhiệm đề xuất với Quốc hội, HĐND TP các giải pháp để đổi mới hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, trong sạch, phục vụ Nhân dân gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng cải cách hành chính; sử dụng ngân sách có hiệu quả; kéo giảm tội phạm, giải quyết vấn đề môi trường, ngập nước, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng cam kết sẽ tham gia với HĐND có những quyết sách đúng đắn, kịp thời về quốc phòng an ninh; quan tâm các chính sách hậu phương quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân vững mạnh; chính quy, hiện đại, tinh nhuệ; giữ vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống; Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển TP và đất nước…

Tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ trúng cử Chủ tịch HĐND TPHCM với tỉ lệ 95,3% (82 phiếu bầu trong tổng số 86 đại biểu có mặt).

Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP khóa X Nguyễn Thị Lệ đã đọc Tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP khoá IX để bầu vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP khoá X nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1972. Quê quán: xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Nguyễn Văn Dũng từng giữ các chức vụ như: Bí thư Đoàn Phường 1, quận Tân Bình, Bí thư Quận Đoàn quận Tân Bình; Bí thư Quận Đoàn quận Tân Phú; Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhì; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú; Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận Tân Phú; Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Tân Phú; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú; Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Dũng trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 với tỉ lệ 96,5% (đạt 83 phiếu bầu trong tổng số 86 đại biểu có mặt).

Tú Viên