Mỹ cố gắng giải quyết mâu thuẫn với Pháp

Chuyển động - Ngày đăng : 08:23, 20/09/2021

Phát ngôn viên chính phủ Pháp Gabriel Attal ngày 19.9 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị đối thoại với Tổng thống Emmanuel Macron – một nỗ lực rõ ràng nhằm giải quyết mâu thuẫn xoay quanh hợp đồng tàu ngầm với Úc.

Hai nhà lãnh đạo chuẩn bị tiến hành điện đàm trong vài ngày tới. Tổng thống Macron sẽ yêu cầu làm rõ vụ việc “làm tổn hại lòng tin nghiêm trọng này”, theo phát ngôn viên Attal.

Tuần qua, liên minh Mỹ - Anh - Úc (Aukus) được thành lập, Canberra hủy hợp đồng mua tàu ngầm diesel của Pháp để chuyển sang hợp tác cùng Mỹ, Anh đóng ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân.

usaus.jpg
Với Aukus, Mỹ trao cho Úc công nghệ tàu ngầm hạt nhân, giúp Canberra kiềm chế Trung Quốc - Ảnh: Channel News Asia

Pháp tỏ rõ thái độ tức giận bằng cách triệu hồi đại sứ nước này tại Úc lẫn tại Mỹ. Dù không làm vậy với Anh, nhưng Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đưa ra tuyên bố đầy tính châm chọc: “Với Anh thì không cần thiết (triệu hồi đại sứ). Chúng tôi biết về chủ nghĩa cơ hội thường xuyên của họ”. Ông còn nhận xét trong liên minh Aukus, rằng London giống như “kẻ thừa thãi”.

Ngoại trưởng Le Drian kêu gọi NATO khi tái xem xét chiến lược tại hội nghị cấp cao Madrid năm tới nên lưu ý cả những gì đã xảy ra. Khi tiếp quản ghế chủ tịch, Pháp sẽ ưu tiên phát triển chiến lược an ninh cho EU.

Theo nguồn tin của Reuters, vì căng thẳng mới nhất mà Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly hủy cuộc gặp với người đồng cấp Anh Ben Wallace, dự định được tổ chức tuần này. Bộ Quốc phòng hai nước đều từ chối xác nhận thông tin trên.

Cẩm Bình