Mỹ - Trung công bố thỏa thuận hợp tác chống biến đổi khí hậu

Quốc tế - Ngày đăng : 08:09, 11/11/2021

Ngày 10.11, Mỹ và Trung Quốc gây bất ngờ khi công bố một thỏa thuận khung về hợp tác đối phó tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Thỏa thuận khung được đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề khí hậu John Kerry cùng người đồng cấp Trung Quốc Giải Chấn Hoa công bố tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về Biến đối khí hậu (COP26). Trang Bloomberg đánh giá diễn biến mới nhất đem lại động lực mới cho nỗ lực đàm phán giải quyết vấn đề khí hậu trong những ngày cuối hội nghị diễn ra, đánh dấu khoảnh khắc hợp tác hiếm hoi giữa 2 quốc gia đang cạnh tranh gay gắt và không ngừng chỉ trích nhau ở COP26.

Theo thỏa thuận, Mỹ - Trung nhất trí tăng cường cắt giảm khí thải bằng nhiều biện pháp, chẳng hạn như xử lý nạn phá rừng phi pháp và giảm phát thải khí methane (CH4). Một nhóm làm việc chung sẽ được thành lập, dự kiến nhóm họp vào đầu năm sau nhằm bàn bạc cách thức tăng cường hành động ngay trong những năm 2020.

cop26-climate-change-conference-glasgow-2021.jpg
Thỏa thuận Mỹ - Trung giúp xoa dịu bầu không khí căng thẳng tại COP26 - Ảnh: Getty Images

Phát biểu trước báo giới, đặc phái viên Giải nhấn mạnh với thỏa thuận trên, Trung Quốc sẽ nâng mục tiêu cắt giảm khí thải cũng như xây dựng kế hoạch quốc gia về kiểm soát khí methane. Ông cho biết 2 nước đều muốn hành động nhiều hơn nữa để ngăn chặn phá rừng.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hoan nghênh thỏa thuận: “Giải quyết khủng hoảng khí hậu đòi hỏi sự hợp tác và đoàn kết quốc tế, và đây là một bước đi quan trọng đúng hướng”.

Ngoài thỏa thuận hợp tác, Mỹ - Trung còn tái khẳng định các mục tiêu kiểm soát nhiệt độ toàn cầu đề ra trong hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, thừa nhận giữa chính sách với những gì cần phải làm còn tồn tại khoảng cách lớn.

Tuy đạt thỏa thuận hợp tác chống biến đổi khí hậu với Mỹ, nhưng Trung Quốc vẫn từ chối tham gia cam kết cắt giảm 30% phát thải khí methane vào cuối thập kỷ do Mỹ cùng Liên minh châu Âu (thúc đẩy). Đặc phái viên Kerry thừa nhận ông không thể thuyết phục Trung Quốc đặt thời hạn đạt mức phát thải đỉnh trước năm 2030.

Là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, Trung Quốc đáng ra có thể làm nhiều điều hơn để góp phần chống biến đổi khí hậu. Nhưng nước này một mực nhấn mạnh rằng cam kết đưa phát thải CO2 về 0 trước năm 2060 đã là kế hoạch tham vọng nhất mà họ từng thực hiện rồi.

Thỏa thuận Mỹ - Trung về hợp tác chống biến đổi khí hậu được công bố ngay trước thềm cuộc gặp trực tuyến giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình sắp diễn ra tuần tới. Theo Bloomberg, cuộc gặp dường như nhằm mục đích giúp kiềm chế căng thẳng song phương hiện không ngừng leo thang thời gian qua.

Cẩm Bình